Bộ đội Biên phòng 20 ngày đấu tranh thành công 13 chuyên án lớn

GD&TĐ - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), các đơn vị BĐBP đã tập trung chỉ huy, chỉ đạo lực lượng, biện pháp toàn diện; kết quả bắt giữ, xử lý các loại tội phạm tăng cao.

BTL BĐBP gặp mặt báo chí thông tin về kết quả đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.
BTL BĐBP gặp mặt báo chí thông tin về kết quả đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.

20 ngày thành công 13 chuyên án

Ngày 21/11/2021, Bộ Quốc phòng đã có Chỉ thị 101/CT-BQP triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Chỉ sau 20 ngày triển khai, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã xác lập, đấu tranh thành công 13 chuyên án (9 chuyên án ma túy, 2 buôn lậu, 2 xuất nhập cảnh trái phép). Bắt giữ 606 vụ với 1.187 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tang vật thu giữ 203,2kg ma túy các loại; thu giữ hàng hóa buôn lậu trên 30 tỷ đồng; phá 3 vụ án mua bán người, giải cứu, tiếp nhận 8 nạn nhân bị bán ra nước ngoài, trong đó có 2 nạn nhân bị bán khi mới 15 tuổi.

Trao đổi cùng báo chí ngày 8/12, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm cho biết: Đối với loại tội phạm ma túy, tình hình hoạt động tại khu vực “Tam giác vàng” rất lớn, do chuỗi mua bán, vận chuyển ma túy từ trung tâm ma túy lớn thứ 2 thế giới đi các nước bị “đứt gãy”.

Mặt khác, chính sách phong tỏa, thắt chặt kiểm soát dịch Covid-19 của các nước trong khu vực nên khi tình hình dịch ít phức tạp, chính sách kiểm soát dịch được nới lỏng, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp, gia tăng trên cả 3 tuyến biên giới đất liền, trọng điểm vẫn là tuyến Việt Nam-Lào và Việt Nam- Campuchia. 

Tang vật cũng đặc biệt lớn, hàng trăm bánh heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp, hàng chục kg ma túy đá và cần sa. Thủ đoạn các loại tội phạm hoạt động tinh vi, móc nối, tìm nguồn cung, cầu ma túy, thiết lập đường đường dây phạm tội hoàn toàn được thực hiện thông qua mạng xã hội;

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng BĐBP, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã gửi Thư khen Cục phòng chống ma túy và tội phạm (BTL BĐBP), Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã có thành tích phá chuyên án A721 triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua Sơn La về Lào Cai để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, bắt giữ 6 đối tượng, thu 56 kg ma túy các loại.

Cũng nhân dịp này Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã khen thưởng 2 đơn vị trên.

Hoặc thanh toán qua tài khoản ngân hàng liên quốc gia; ký gửi hàng hóa, tạo vụ việc vô chủ; vận chuyển phân đoạn qua nhiều địa bàn để “cắt đuôi” lực lượng chức năng và đặc biệt hầu hết các đối tượng vận chuyển ma túy đều có vũ khí nóng để chống trả khi bị bắt giữ…

Đối với buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, lợi dụng chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Chính phủ; cùng đó thời điểm này cũng gần dịp Noel và Tết dương lịch, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến biên giới diễn biến phức tạp hơn;

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP đã trao phần thưởng của Bộ Quốc phòng và BTL BĐBP cho Cục phòng chống ma túy và tội phạm (BTL BĐBP) và Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP đã trao phần thưởng của Bộ Quốc phòng và BTL BĐBP cho Cục phòng chống ma túy và tội phạm (BTL BĐBP) và Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai.

Hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép cũng đa dạng với pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc lá… Địa bàn trọng điểm là Cao Bằng, Quảng Trị, Kon Tum, Bình Phước và các cảng biển tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng…

Đối với xuất nhập cảnh và mua bán người, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh cũng cho biết: Ngoài tuyến biên giới Việt – Trung, thời gian gần đây hoạt động này trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Lào cũng diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân bởi Campuchia áp dụng miễn cách ly y tế đối với người nhập cảnh đã tiêm vắc xin và có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 để phục hồi kinh tế du lịch; cùng đó nhu cầu tuyển lao động phổ thông của các doanh nghiệp, cơ sở giải trí của người Trung Quốc tại Campuchia tình hình người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm phức tạp, gia tăng thời gian gần đây. Một số người đã bị mua bán và hầu hết bị cưỡng bức lao động, cưỡng bức tình dục trong các cơ sở games online.

Tuyến biên giới phía bắc, hoạt động tuyển mộ phụ nữ có thai để đưa ra nước ngoài mưu sinh con và bán trẻ sơ sinh không giảm…

Hoàn thành nhiệm vụ kép

Theo nhận định của Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, thời gian tới tình hình dịch Covid-19 ở các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam sẽ được kiểm soát; lợi dụng chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, cả xã hội chuyển trạng thái bình thường mới, kinh tế xã hội sẽ được ưu tiên phát triển, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán thì các đối tượng tội phạm sẽ gia tăng hoạt động trên cả biên giới đất liền và biên giới biển...

Điều này đặt ra cho lực lượng BĐBP nói chung, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm những khó khăn và thách thức trong điều kiện vừa chống tội phạm vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Đồn Biên phòng Xín Cái (BCH BĐBP Hà Giang) bắt người nhập cảnh trái phép.
Đồn Biên phòng Xín Cái (BCH BĐBP Hà Giang) bắt người nhập cảnh trái phép. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh thời gian tới lực lượng BĐBP tiếp tục quán triệt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, BTL BĐBP;

Các mục tiêu và giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Chỉ thị của Bộ Quốc phòng và kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm của BTL BĐBP, đảm bảo đúng định hướng; không chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với hiệu quả thực hiện kế hoạch cao điểm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm” ở khu vực biên giới.

Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng. Tập trung các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh các tổ chức, đường dây, đối tượng để xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, triệt để. Đối với các chuyên án đã xác lập, đang tổ chức đấu tranh cần chỉ đạo thúc đẩy kết thúc dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP, trong hai năm qua, lực lượng BĐBP đã căng mình trên các tuyến biên giới phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước. Trước diễn biến tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới phức tạp, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia với nhiều mạnh động, đặc biệt phát sinh nhiều loại tội phạm mới, hình thức quy mô nhiều phức tạp…

Quán triệt nghiêm túc các chỉ thị đợt cao điểm phòng chống các loại tội phạm, lực lượng BĐBP đã duy trì tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới, kịp thời phát hiện các loại tội phạm như tội phạm ma túy, buôn lậu gian lận thương mại, mua bán người… Triệt phá nhiều đường dây, xác lập các chuyên án lớn đấu tranh các loại tội phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ