Bộ Công an gửi thư khen cán bộ Nhà nghỉ dưỡng dũng cảm cứu người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Bộ Công an vừa có thư khen cán bộ và nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô cứu người bị đuối nước xảy ra trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Cán bộ và nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô cứu người bị đuối nước xảy ra trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua. (Ảnh: CACC).
Cán bộ và nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô cứu người bị đuối nước xảy ra trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua. (Ảnh: CACC).

Ngày 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen gửi Trung tá Đinh Viết Trung và nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) về hành động dũng cảm cứu giúp nhiều người bị đuối nước khi tắm biển xảy ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Nội dung thư nêu rõ: "Sự có mặt kịp thời cứu giúp người bị nạn của cán bộ, nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô thể hiện tinh thần dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh, bất chấp hiểm nguy cứu người gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, để lại những dấu ấn đậm nét, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân".

Cán bộ và nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô kịp thời cứu du khách bị đuối nước tại biển Lăng Cô. (Ảnh: CACC).
Cán bộ và nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô kịp thời cứu du khách bị đuối nước tại biển Lăng Cô. (Ảnh: CACC).

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận và biểu dương, khen ngợi Trung tá Đinh Viết Trung và nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô về hành động dũng cảm, cứu giúp người bị đuối nước.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, nhân viên có thành tích trong cứu giúp người dân.

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, vào khoảng 15h47’ chiều 30/4, một nhóm khách du lịch thuộc Công ty du lịch Hồng Châu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội lưu trú tại Nhà nghỉ dưỡng Thanh Tâm đến tắm biển Lăng Cô phía sau nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Do thời tiết không thuận lợi, sóng đánh mạnh nên có 2 du khách bị sóng biển cuốn xa ra bờ, đuối nước.

Nghe tiếng tri hô kêu cứu của người dân, Trung tá Đinh Viết Trung – Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô, thuộc phòng Hậu Cần, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trong lúc trực lễ đã cùng 4 cán bộ khác là nhân viên hợp đồng của Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô gồm Trần Duy Hoàng, Phan Văn Vũ, Hoàng Vĩnh Hiền và Phan Phước Linh đã nhanh chóng lấy phao cứu hộ, gấp rút chạy đến bãi biển và nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn vật lộn với con sóng lớn và nguy hiểm để cứu người.

Tiếp theo, vào khoảng 17h20’ chiều 1/5, ông Nguyễn Phú Đ. (trú tại TP Hà Nội), khi đang tắm biển tại bãi biển Lăng Cô thì bị sóng cuốn trôi. Rất may, lúc này Trung tá Đinh Viết Trung cùng các cán bộ Chu Văn Đức, Nguyễn Nhật Linh, Phan Phước Linh, Phan Văn Vũ, Trần Duy Hoàng, Nguyễn Gia Bảo – cán bộ Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô, thuộc phòng Hậu cần kịp thời phát hiện và cứu hộ nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.