Bỏ chữ "nhưng" để theo đuổi hoài bão

GD&TĐ - Ngày 22/12, tại Trung tâm Đào tạo Nhân lực Chất lượng cao HUTECH (Quận 9), chương trình Đối thoại cùng CEO với chủ đề “Đánh thức khát vọng” đã thật sự mang đến những điều thú vị cho hơn 1.300 sinh viên.

Hai CEO chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân với sinh viên HUTECH tại buổi đối thoại
Hai CEO chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân với sinh viên HUTECH tại buổi đối thoại

Đảm nhiệm vai trò truyền cảm hứng tại chương trình đối thoại lần này là bà Trần Thị Thanh Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO Công ty CP Đầu tư & Đào tạo Doanh chủ và ông Lê Hải Bình - Nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Mắt bão, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. 

Tại buổi đối thoại, ông Lê Hải Bình khẳng định: " Muốn làm một điều gì đó thì hãy bỏ chữ "nhưng" đi, tập trung vào tìm hiểu. Hãy đi ra ngoài để va chạm, từ đó tìm cách để thực hiện ước mơ của mình".

Rất nhiều sinh viên đặt các câu hỏi như: “Có nên bỏ học để khởi nghiệp?", "Thời điểm nào thì khởi nghiệp thành công?" hay như "giữa làm thuê với khởi nghiệp thì nên chọn cách nào"... Cũng có sinh viên đặt câu hỏi về việc làm sao để hoạch định tương lai, luôn gặp khó khăn khi thực hiện ước mơ, hoài bão…

Một sinh viên đặt câu hỏi với 2 CEO tại buổi đối thoại
Một sinh viên đặt câu hỏi với 2 CEO tại buổi đối thoại

Trước các câu hỏi, ông Lê Hải Bình cho rằng: “Nhiều sinh viên thường mang tấm gương Bill Gates ra để nói về việc bỏ học và thành công. Hay như nhiều bạn chê môi trường đại học, học rồi ra trường làm không đúng nghề. Đó là sai lầm. Có những thứ ở môi trường đại học sẽ bổ ích sau này ví như kỹ năng mềm, làm việc nhóm, phân bổ thời gian, hoạch định tương lại.... Trong số những người bỏ học và thành công, thế giới này có được mấy người lấy Bill Gates ra để học tập”.

Cũng theo CEO Lê Hải Bình, nếu được, các bạn nên chọn cách đi làm thuê, một người làm thuê chuyên nghiệp còn tốt hơn là một người khởi nghiệp tồi. Quan trọng là bạn phù hợp vị trí nào.

“Tôi có một anh bạn là người làm thuê chuyên nghiệp. Hơn 20 năm qua anh chỉ làm 1 công ty. Ban đầu anh làm vị trí thấp nhất, rồi từ từ, anh leo lên đến vị trí tổng giám đốc. Lương của anh đó giờ còn cao hơn cả một chuyên gia khởi nghiệp. Hay như Ấn Độ, đây là đất nước có nhiều người làm thuê chuyên nghiệp nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều CEO của các công ty lớn, nổi tiếng trên thế giới là người Ấn Độ…”, vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam lấy ví dụ.

Xoay quanh chủ đề “Đánh thức khát vọng”, hai diễn giả giúp sinh viên “mổ xẻ” những thắc mắc, những vấn đề bản thân đang gặp phải khi lập kế hoạch trong học tập, công việc tương lai như khởi nghiệp thời điểm nào để thành công; khởi nghiệp ra sao để không thất bại, và làm thế nào để kiểm soát tốt các mục tiêu trong kế hoạch khởi nghiệp của mình…

Từ góc độ của người quản lý và huấn luyện nhân sự cấp cao, bà Trần Thị Thanh Hằng đánh giá cao thái độ của ứng viên khi tham gia tuyển dụng. Đây là “điểm cộng” mà sinh viên HUTECH cần lưu ý bổ sung vào CV của mình khi ra trường. CEO Công ty CP Đầu tư & Đào tạo Doanh chủ cho biết: Theo thống kê, 4% kiến thức, 26% kỹ năng và 70% thái độ là ba yếu tố làm nên thành công.

Buổi đối thoại đã thu hút rất đông sinh viên HUTECH tham dự
Buổi đối thoại đã thu hút rất đông sinh viên HUTECH tham dự

“Do đó, ngay từ bây giờ, các bạn cần rèn luyện cho mình thói quen tích cực, quan điểm tích cực để hình thành thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp, cầu tiến, sẵn sàng dấn thân. Những người trẻ với thái độ tích cực đó cùng đam mê, khát vọng được đánh thức sẽ là làn gió mới thổi vào các doanh nghiệp, tạo nên sự đột phá”, bà Hằng nói.

CEO Lê Hải Bình chia sẻ: Nhiều sinh viên không làm được việc là vì hoài bão chưa đủ lớn. Nếu muốn làm thì mình sẽ tìm cách còn nếu không muốn làm thì mình sẽ tìm lý do. 

Chương trình là hoạt động thường niên của Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng nền tảng về tác phong, thái độ, bản lĩnh và cách ứng xử với môi trường doanh nghiệp trước khi hòa nhập với thị trường lao động.

Chương trình có sự góp mặt của nhà tài trợ chính: ông Võ Văn Bảo - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) CN Quận 10 và bà Trần Thị Phương Trang - Trưởng Phòng Khách hàng cá nhân, Sacombank CN Quận 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.