Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc về thực hiện nghị quyết phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 22/4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng 22/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc trực quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc về thực hiện nghị quyết phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long ảnh 4
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Ba chỉ số, một bức tranh

GD&TĐ - Sau mỗi Kỳ thi tốt nghiệp THPT, dư luận thường quan tâm đến những thống kê như: Tỉnh nào có điểm trung bình cao nhất, Toán hay Ngữ văn nổi trội nhất, số lượng điểm 10 nhiều nhất, hay sự chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi.