BLACKPINK lập kì tích đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - BLACKPINK là nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc lập thành tích "khủng" khi được tạp chí TIME vinh danh Nghệ sĩ giải trí của năm.

Nhóm nhạc nữ BLACKPINK.
Nhóm nhạc nữ BLACKPINK.

Ngày 7/12 theo giờ địa phương, Billboard đã công bố danh sách “100 bài hát hay nhất năm 2022”, trong đó BLACKPINK là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất góp mặt.

Danh sách nêu bật những bài hát được nhiều người yêu thích trong năm 2022, bao gồm các bài hát được phát hành trong năm nay hoặc đạt vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100 vào năm 2022.

“Shut Down” của BLACKPINK lọt vào danh sách ở vị trí thứ 91. Với sự pha trộn giữa hip hop sôi động với bản mẫu hòa tấu vĩ cầm 'La Campanella' năm 1826 của Niccolò Paganini, “Shut Down” đã giúp 4 cô gái tài năng Rosé, Jisoo, Lisa và Jennie khẳng định vị thế là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới tính tới hiện tại.

Ngoài ra, không chỉ đạt được rất nhiều thành tựu với tư cách là một nhóm trong năm nay, cả bốn thành viên cũng đạt được những thành tích cá nhân.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, BLACKPINK đã được Rolling Stone, Billboard, TikTok, YouTube và Spotify đánh giá cao nhờ thành công của “BORN PINK” và các đĩa đơn “Pink Venom” và Shut Down”.

BLACKPINK gần đây cũng được tạp chí TIME vinh danh là Nghệ sĩ giải trí của năm và trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu này.

Theo đó, vào ngày 5/12 theo giờ địa phương, Tạp chí TIME đã công bố danh sách những người có ảnh hưởng nhất của năm trong từng lĩnh vực. Trong số đó, BLACKPINK đã trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trên thế giới được vinh danh là Nghệ sĩ giải trí của năm.

Tạp chí nhận xét: “BLACKPINK là biểu tượng dẫn đầu xu hướng của thời đại hiện nay và là nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới mà không ai có thể phủ nhận".

Tạp chí TIME cũng chúc mừng thành công của BLACKPINK với tư cách là nhóm nhạc K-pop có thành tích tốt nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu trong năm nay, phá vỡ nhiều kỷ lục thông qua album mới nhất của nhóm.

Mặc dù khiêm tốn tự gọi mình là “những cô gái rất bình thường” theo cách nói của Jennie, Tạp chí TIME vẫn đánh giá cao những kỳ tích của họ vào năm 2022 từ việc xuất hiện tại VMAs cho đến thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, đưa “Born Pink” trở thành album bán chạy nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.

Chia sẻ về thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ này, BLACKPINK cho biết: "Chúng tôi hạnh phúc nhất khi làm âm nhạc. Kết quả trở nên ý nghĩa hơn vì chúng tôi luôn vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc".

Bốn cô gái tài năng cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ: “Tôi nghĩ tình yêu của người hâm mộ, những người luôn yêu thương và ủng hộ chúng tôi không ngừng là lý do lớn nhất đằng sau thành tích của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong từng khoảnh khắc với lòng biết ơn của mình”.

Trước đó, BLACKPINK cũng được chọn là một trong những nghệ sĩ của TIME 100 NEXT năm 2019 và là ứng cử viên cho Nhân vật của năm 2020 của TIME..

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.