Binh sĩ Ucraina được huấn luyện sử dụng tên lửa chống tăng “Javelin” của Mỹ

GD&TĐ - Theo tin trước đó đã đưa, Mỹ đã chuyển giao tổ hợp tên lửa chống tăng “Javelin” cho phía Ucraina vào cuối tháng 4 và kết thúc hợp đồng về “Javelin”.

Binh sĩ Ucraina được huấn luyện sử dụng tên lửa chống tăng “Javelin” của Mỹ

Về phía Ucraina, họ đã chờ để nhận được tổ hợp tên lửa chống tăng này chẳng khác nào chờ “lương thực cứu trợ”. Mặc dù Bộ trưởng Bộ quốc phòng Ucraina Stepan Poltorak vẫn một mực khẳng định rằng không quá mong chờ tổ hợp “Javelin” từ phía Mỹ cho cuộc chiến ở Donbass, và còn so sánh chúng chỉ tương đương với hệ thống tên lửa “Stugna” của Ucraina.

Tổng cộng Ucraina đã nhận được 37 ống phóng tên lửa “Javelin” này (Trong đó có 2 ống dự phòng), cùng với 217 quả tên lửa, hệ thống huấn luyện và người huấn luyện sử dụng chúng cũng như các trang thiết bị bảo đảm khác trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra cũng thông tin thêm rằng, để đảm bảo huấn luyện việc sử dụng tổ hợp chống tăng này cho binh sỹ Ucraian sẽ có 2 công ty từ phía Mỹ tham gia là Raytheon và Lockheet Martin.

Và cuối cùng trên trang Twitter đăng tải hình ảnh tập luyện của binh sỹ Ucraina với tổ hợp tên lửa được mong đợi từ lâu này. Hình ảnh cho thấy rằng binh sỹ Ucraina không sử dụng ống phóng và tên lửa thật phía Mỹ đã chuyển giao, mà sử dụng bản “copy” được làm từ gỗ và vỏ cây, cũng như dây điện.

Điều đó nói lên rằng có thể tổ hợp tên lửa nhận được có giá quá đắt để mang đi huấn luyện trên thao trường, và nó được cất giữ ở một nơi bí mật nào đó. Hoặc cũng rất có thể, chúng đã được bán đi…

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.