Theo tuyên bố của cựu Thiếu úy Lực lượng Vũ trang Ukraine Andriy Kryvonos, không nên đặt vận mệnh của đất nước vào tay vào bất cứ ai, cả NATO lẫn Mỹ đều không thể giúp được Ukraine, quân đội của họ cũng quá yếu để có thể cung cấp cho Ukraine bất kỳ "bảo đảm an ninh nào".
Theo ông, Quân đội NATO không có động lực chiến đấu cho chính quyền Kiev, nên binh lính NATO sẽ tháo chạy ngay khi bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên của Nga, ngay khi phát súng đầu tiên được bắn ra.
Theo viên cựu sĩ quan, hiện nay là Trưởng ban Hiệp hội nhượng quyền thương mại Ukraine (từ tháng 12 năm 2001), cũng như Quân đội Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga đã chiến đấu trong suốt 11 năm qua và họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ trong chiến đấu.
Trong khi đó, quân đội các nước phương Tây của “Liên minh Sẵn sàng” lại không sẵn sàng đối đầu với Nga.
“Tôi không thấy quân đội nào có thể đảm bảo rằng nếu Nga tấn công, họ sẽ không bỏ chạy. Một người lính Mỹ sẽ chiến đấu vì điều gì trên đất Ukraine?” - vị chuyên gia Ukraine tự hỏi.
Ông Kryvonos chỉ ra điều đáng chú ý là tinh thần của lực lượng vũ trang NATO hiện đang là mối lo ngại lớn nhất tại các thủ đô châu Âu.
Ví dụ như vào hôm 02/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng sẵn sàng chiến đấu của châu Âu với tuyên bố gây sốc là quân nhân Nga, không giống như quân đội phương Tây, sẵn sàng hy sinh bản thân nếu cần thiết.
Cũng đồng tình với quan điểm này, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây đồng ý rằng, nếu cái gọi là “Liên minh sẵn sàng” gửi quân đến Ukraine, họ sẽ không thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào và trở thành mục tiêu dễ dàng cho Quân đội Nga.
Cần nói thêm rằng, những thảo luận về việc gửi quân đội nước ngoài đến lãnh thổ do Kiev kiểm soát hiện đã lắng xuống phần nào, sau khi hàng loạt quốc gia cho rằng, nếu không có sự tham gia của Hoa Kỳ thì các nước châu Âu không đủ khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine và duy trì lệnh ngừng bắn ở nước này.