Bình Phước xét nghiệm Covid-19 hơn 17.000 công nhân các KCN tại Đồng Phú

GD&TĐ - Ngày 6/7, huyện Đồng Phú tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân tại khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

138 y, bác sĩ, cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, Phú Riềng, Phước Long, Bù Đốp và 5 phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh được phân chia theo 5 nhóm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại các công ty, xí nghiệp thuộc KCN Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú.

Khi lấy mẫu, ban tổ chức đã yêu cầu công nhân thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế. Dự kiến trong 2 ngày (6 và 7-7), huyện Đồng Phú sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 17.206 công nhân.

Do đặc điểm các KCN thường thu hút số lượng lao động rất đông đến từ nhiều địa phương, người lao động làm việc trong môi trường khép kín nên nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại khu công nghiệp là rất cao.

Vì vậy, việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ giúp sàng lọc, phát hiện sớm để kịp thời ngăn chặn dịch Covid-19 phát sinh trong khu công nghiệp cũng như tại cộng đồng.

Chơn Thành tiếp tục điều chỉnh, thu hẹp các phạm vi phong tỏa tạm thời

Sau khi có kết quả âm tính của các mẫu xét nghiệm sàng lọc bước đầu trong cộng đồng trên địa bàn 4 xã: Minh Thành, Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, ngày 6/7, UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo các xã gỡ phong toả và điều chỉnh, thu hẹp phạm vi các khu vực phong tỏa tạm thời trên địa bàn.

Hiện nay, huyện Chơn Thành cũng chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp với tổ truy vết cộng đồng dân cư tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan còn lại. Đồng thời triển khai các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân không hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Khu ký túc xá của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Bình Long, nơi bố trí 24 phòng để cách ly. Nguồn: Báo Bình Phước.

Khu ký túc xá của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Bình Long, nơi bố trí 24 phòng để cách ly. Nguồn: Báo Bình Phước.

Bình Long thành lập khu cách ly tập trung

Chiều nay 6/7, UBND thị xã Bình Long đã quyết định bố trí khu cách ly tập trung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Bình Long, thuộc khu phố Phú Hoà 2, phường Phú Đức.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Bình Long là khu vực xa dân cư, có đầy đủ điều kiện đảm bảo để làm khu vực cách ly tập trung, gồm: 1 khu nhà 2 tầng; 1 khu nhà 1 tầng với 24 phòng ở, 6 phòng học; khu nhà ăn có thể phục vụ 200 người. Dự kiến bố trí cách ly tập trung khoảng 150 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ