Bình Phước: Phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2 trong một gia đình

GD&TĐ - 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện là thành viên trong 1 gia đình có địa chỉ tại huyện Lộc Ninh.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo mới nhất từ CDC tỉnh Bình Phước, lúc 4h30’ sáng 13/7 trên địa bàn huyện Lộc Ninh ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

5 trường hợp này thường trú tại ấp Chàng Hai (xã Lộc Quang) là thành viên trong một gia đình và là tiểu thương buôn bán hàng rau tại chợ Lộc Quang.

Những ca dương tính SARS-CoV-2 mới này có liên quan đến các trường hợp có yếu tố dịch tễ đi về từ chợ đầu mối TP. Hồ Chí Minh và đã được cách ly tại nhà trước đó (5/7).

Sau khi nắm bắt thông tin, trong rạng sáng nay 13/7, huyện Lộc Ninh đã khẩn trương chỉ đạo tiến hành khoanh vùng, phun khử khuẩn, điều tra, truy vết dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly phù hợp.

Hiện tại, ngành y tế đã tạm truy vết được 13 trường hợp F1, trên 50 trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh. Huyện Lộc Ninh cũng đã ra quyết định cách ly tập trung và cách ly tại nhà cho từng đối tượng và điều chuyển các ca dương tính Covid-19 đến cơ sở y tế cách ly điều trị.

Đồng thời, nhanh chóng phun xịt khử khuẩn các nơi liên quan, phong tỏa tạm thời khu vực chợ Lộc Quang và tổ chức tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang lo lắng. Tính đến 8 giờ 13/7, huyện Lộc Ninh có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Đắk Lắk thích thú với những cuốn sách tại Ngày hội đọc sách 2025 của tỉnh. Ảnh: TT

Học tập suốt đời giữa đại ngàn Tây Nguyên: Từ cộng đồng đến công nghệ

GD&TĐ - Từ những lớp học cộng đồng giản dị giữa buôn làng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường học hiện đại, phong trào học tập suốt đời đã và đang góp phần xây dựng một xã hội học tập vững bền, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại số trên cao nguyên Đắk Lắk.

Thầy Đăng luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy mới mẻ tạo hứng thú cho học sinh với môn Tin học.

'Lập trình' tương lai cho học trò

GD&TĐ - Say mê công nghệ từ nhỏ, thầy Nguyễn Nhật Minh Đăng (30 tuổi, xã Đơn Dương, Lâm Đồng) đã chọn cho mình con đường đứng lớp, gieo tình yêu công nghệ cho học trò.