Bình Phước: 2 ca nghi nhiễm Covid-19, thông báo khẩn tìm người liên quan

GD&TĐ - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Long Phước, thị xã Phước Long vừa ra thông báo khẩn liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid-19, ngụ khu phố 4, phường Long Phước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, tính đến 23h45 ngày 9/7, Bình Phước ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19 ở Phước Long và Chơn Thành.

Ca nhiễm này là ca nhiễm số 20, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phường Long Phước kêu gọi người dân đã từng đến các địa điểm liên quan đến lộ trình di chuyển của ca nhiễm mới này đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo y tế và hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.

Bình Phước: 2 ca nghi nhiễm Covid-19, thông báo khẩn tìm người liên quan ảnh 1

Trong khung giờ từ 16 - 3 giờ từ ngày 26/6 đến 30/6/2021, ca nhiễm số 20 đã di chuyển từ Phước Long đi lấy hàng tại chợ Bình Điền. 

Từ ngày 1 đến 9/7/2021, ca nhiễm có mặt tại các địa điểm: Chợ Phước Tín, thị xã Phước Long từ 5 đến 9 giờ.

Chợ tự phát Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ.

Trung tâm thương mại Phước Bình, phường Long Phước từ 3 đến 4 giờ 30 phút.

Khu vực tổ 4, khu phố 4 bên hông nhà thờ Phước Bình, phường Long Phước từ 9 đến 16 giờ.

Bình Phước: 2 ca nghi nhiễm Covid-19, thông báo khẩn tìm người liên quan ảnh 2

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…