Bình Phước: Huyện Bù Gia Mập có ca thứ 3 dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) vừa ghi nhận trường hợp thứ 3 dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 15/7, thông tin từ kết quả xét nghiệm PCR của CDC tỉnh Bình Phước phát hiện thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này là F1 của BN26071 (ca dương tính đầu tiên của huyện Bù Gia Mập) và đã được cách ly tập trung trước đó tại khu cách ly tập trung Bù Gia Mập.

Bệnh nhân tên Đ.T. (SN 1962, thường trú thôn Đắk Lim, xã Đắk Ơ, là người thân của BN26071). Trước đó, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 9/7 và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Đến nay, thực hiện xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Về lịch trình di chuyển của bệnh nhân Đ.T. như sau, từ ngày 26/6 đến ngày 9/7, bệnh nhân không đi đâu, chỉ ở nhà bán hàng rau, củ, quả tại chợ Đăk Ơ. Trong quá trình này, bệnh nhân có tiếp xúc nhiều người đến mua hàng nhưng không nhớ tên cụ thể.

Thời gian ở nhà, bệnh nhân có tiếp xúc với những thành viên trong gia đình gồm vợ là V.T.U.H.; con là Đ.P.A.; Đ.P.T.; Đ.T.P. và cháu là trường hợp BN26071. Ngày 9/7, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường PT Dân tộc nội trú huyện Bù Gia Mập.

Sau khi nhận được thông báo từ CDC tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bù Gia Mập khẩn trương chỉ đạo địa phương nhanh chóng điều tra, truy vết.

Bước đầu đã đưa 15 trường hợp F2 trở thành F1 đi cách ly tập trung và 60 trường hợp F3 trở thành F2 cách ly tại nhà. Đồng thời, ngành y tế tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan.

Hiện địa phương đang thực hiện lấy mẫu, phun khử khuẩn diện rộng tại khu vực đang phong tỏa là chợ Đắk Ơ, khu vực thôn Đắk Lim và xung quanh nhà bệnh nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.