Bình Nhưỡng ra lệnh đưa con cái của các nhà ngoại giao về nước

Bình Nhưỡng vừa yêu cầu các con của các nhà ngoại giao đang sinh sống tại nước ngoài trở về nước, nguồn tin tình báo cho biết hôm 23/8.

Bình Nhưỡng ra lệnh đưa con cái của các nhà ngoại giao về nước

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, trong một cuộc họp kín của ủy ban tình báo quốc hội Hàn Quốc, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) thông báo rằng Bình Nhưỡng đã yêu cầu con cái của tất cả các nhà ngoại giao, từ 25 tuổi trở lên và đang sống tại nước ngoài, phải trở về nước.

Nhiều khả năng quyết định trên được đưa ra nhằm ngăn chặn các vụ đào tẩu của các quan chức ngoại giao nước này, Yonhap nhận định.

Binh Nhuong ra lenh dua con cai cua cac nha ngoai giao ve nuoc - Anh 1

Ông Thae Yong-ho, phó đại sứ Triều Tiên tại London, Anh đã đào tẩu sang Hàn Quốc hôm 17/8. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, hôm 17/8, phó đại sứ Triều Tiên tại London, Anh Thae Yong-ho đã đào tẩu sang Hàn Quốc. Đây là vụ việc hiếm hoi xảy ra trong vòng 2 thập niên qua đối với một cán bộ cấp cao của Triều Tiên. Ông được chỉ định làm nhiệm vụ ngoại giao ở London trong vòng 10 năm.

“Tuy nhiên, lệnh này được cho là không phải nguyên nhân dẫn tới việc ông Thae đào tẩu”, nguồn tin quốc hội nói. “Sẽ là phi logic khi nói rằng một quan chức cấp cao như vậy lại đưa ra quyết định chỉ vì con cái”.

“Nếu nói rằng ông Thae tìm kiếm cơ hội để ra đi trong một khoảng thời gian nhất định thì hợp lý hơn”, nguồn tin khẳng định thêm.

NIS cũng cung cấp thông tin cho hay ông Thae chỉ có 2 con trai, phủ nhận những lời đồn đoán cho rằng ông đã để một người con gái lại Bình Nhưỡng. Ngoài ra, về những thông tin cho rằng ông Thae đang giữ một khoản tiền lớn công quỹ của Triều Tiên, nguồn tin tình báo cho rằng ông Thae không có nhiệm vụ quản lý tài chính của Bình Nhưỡng.

NIS cũng nói thêm rằng ông Thae, vị quan chức số hai của Đại sứ quán Triều Tiên tại Anh không phải là con trai của tướng 4 sao Thae Pyong-ryol, người từng tích cực tham gia chiến dịch chống Nhật được dẫn dắt bởi nhà lập quốc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Nhưng vợ ông Thae lại xuất thân từ một gia đình có mối quan hệ gần gũi với gia tộc họ Kim.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng nói rằng tin tức một quan chức Triều Tiên khác phụ trách ngân quỹ ở châu Âu đã “ôm tiền” trốn thoát là vô căn cứ, dù cơ quan này đang nỗ lực xác định nguồn gốc của tin đồn trên.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.
Minh họa/INT

Lễ hội nhân dân

GD&TĐ - Tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024 sẽ được bắt đầu vào ngày 22/4 tới.
Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.