Bình luận viên Quang Tùng nói gì về "tỷ phú Việt muốn mua đội bóng Anh"?

GD&TĐ - Bình luận viên Quang Tùng tỏ ra háo hức trước thông tin một tỷ phú của Việt Nam có ý định sở hữu một đội bóng ở giải ngoại hạng Anh.

Bình luận viên Quang Tùng ủng hộ tỷ phú của Việt Nam mua đội bóng của Anh.
Bình luận viên Quang Tùng ủng hộ tỷ phú của Việt Nam mua đội bóng của Anh.

Chia sẻ với truyền thông trong nước mới đây, ông Trịnh Văn Quyết của tập đoàn FLC cho biết có ý định sở hữu CLB tại giải Ngoại hạng Anh trong thời gian tới, qua đó tạo đà để nâng tầm hãng hàng không của mình trở thành thương hiệu quốc tế.

"Việc mua một đội bóng Anh là một phần trong kế hoạch này. Chúng tôi đã bắt đầu quá trình xem xét, tiếp xúc để đặt vấn đề, với mục tiêu cụ thể là sở hữu đa số cổ phần của một câu lạc bộ bóng đá tại giải Ngoại hạng Anh, thông qua một số kênh liên lạc”, ông Quyết cho biết.

Nếu kế hoạch của trên được hoàn thành, ông Trịnh Văn Quyết sẽ trở thành doanh nhân đầu tiên tại Việt Nam sở hữu một đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh.

Trong quá khứ, tập đoàn của doanh nhân này từng có thời gian đầu tư vào CLB Thanh Hóa từ giữa mùa giải 2015 đến hết mùa 2018.

Thời điểm này, với nguồn tài chính dồi dào, CLB Thanh Hóa có 2 lần giành ngôi á quân V.League vào các năm 2017 và 2018. Đồng thời đội bóng này cũng lọt vào đến trận chung kết Cúp Quốc gia 2018 (thua Bình Dương).

Tuy nhiên sau hơn 3 năm gắn bó, tới tháng 11/2018, bầu Quyết tuyên bố chia tay bóng đá xứ Thanh và trả CLB về lại cho địa phương.

Thời gian qua, ông Trịnh Văn Quyết vẫn dành sự quan tâm tới thể thao với việc đầu tư vào CLB bóng chuyền Vĩnh Phúc.

Trước thông tin nói trên, trao đổi với Dân Việt, bình luận viên Ngô Quang Tùng đặt câu hỏi: "Tôi nhớ cách đây khoảng 15 năm, bầu Đức từng muốn mua cổ phần của Arsenal nhưng không thực hiện được vì Luật Việt Nam chưa cho phép đầu tư ra nước ngoài như vậy.

Không biết đến lúc này Luật đã thay đổi chưa? Một chi tiết nữa liên quan tới tiềm lực tài chính. Tôi không có thông tin và không biết được ông Trịnh Văn Quyết có bao nhiêu tiền, huy động nguồn lực ra sao để có thể sở hữu một đội bóng Ngoại hạng Anh".

Trước đó, ở thời điểm tháng 10/2021, một nhóm nhà đầu tư trong đó có quỹ đầu tư công Saudi Arabia đã mua lại 100% cổ phần của câu lạc bộ Newcastle United. Thương vụ có giá trị khoảng 300 triệu USD.

Năm 2010, gia đình tỷ phú Thái Lan Srivaddhanaprabha từng chi khoảng 50 triệu USD mua Leicester City năm và 6 năm sau hưởng thành quả là chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016.

Thực tế, ông Trịnh Văn Quyết muốn quảng bá thương hiệu doanh nghiệp của mình ra toàn cầu, bình luận viên Quang Tùng cho rằng điều đó rất tốt, đáng được ủng hộ.

"Họ đã muốn có những chuyến bay thẳng sang châu Âu, Mỹ... thì Giải Ngoại hạng Anh với sức mạnh truyền thông quá tốt như vậy là một cách để mọi người biết đến. Điều đó đáng được ủng hộ nhưng quan trọng là có đủ tiền không? Pháp luật Việt Nam đã cho phép chưa?", BLV Quang Tùng chốt lại.

Về phía người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đa số đều tỏ ra vui mừng trước thông tin doanh nhân Việt muốn mua một đội bóng của Anh. Bởi điều này mở ra cơ hội rất lớn cho những tài năng của bóng đá Việt Nam có cơ hội sang Anh thi đấu rèn luyện bản thân trong tương lai.

Đồng thời điều này cũng khiến cho giải ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết trong mắt các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Bởi từ lâu, đây là giải bóng đá giành được rất nhiều tình cảm của các fan túc cầu Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.