Bình luận viên Quang Huy dự đoán về tỷ số trận Việt Nam – Malaysia

GD&TĐ - Nhận định về trận so tài với Malaysia, bình luận viên Quang Huy tin tưởng chiến thắng sẽ nghiêng về đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

BLV Quang Huy tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ thắng cách biệt Malaysia
BLV Quang Huy tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ thắng cách biệt Malaysia

19h30 tối nay, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu rất được trông đợi với Malaysia, đội bóng đang dẫn đầu bảng B sau chuỗi trận toàn thắng. Về trận đấu này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định trên trang Pháp luật bạn đọc.

"Lối chơi của Malaysia cũng không có gì phức tạp nhiều, cũng không có những đổi mới. Họ vẫn đá theo kiểu mạnh mẽ, dùng sức nhiều như trước thôi. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thắng được đối thủ này.

Trận gặp Lào hàng tiền đạo Việt Nam chơi chưa thực sự sắc sảo nhưng có lẽ đó cũng là sự giấu bài của ông Park. Chúng ta chỉ cần thắng vừa đủ như thế để giữ sức và giữ lực lượng thôi. Tôi dự đoán đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng 2-1 hoặc 3-2 trước đối thủ này".

Trong khi đó, BLV Quang Huy dự đoán chiến thắng sẽ nghiêng về đoàn quân của HLV Park Hang Seo: "Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam nên nhập cuộc chủ động chứ không nên đá kiểu lai rai trước Malaysia.

Tôi dự đoán chúng ta sẽ thắng 2-0 với sự tỏa sáng của những cá nhân như Tiến Linh, Hoàng Đức. Tôi đánh giá Malaysia mạnh hơn Indonesia và việc chiến thắng trước đối thủ này sẽ mang đến lợi thế lớn cho Việt Nam ở bảng B".

Đáng chú ý, tuyển Malaysia chỉ có thể đăng ký 19 cầu thủ cho trận gặp Việt Nam khi họ có tới 4 cầu thủ dương tính với Covid-19, về điều này, BLV Quang Tùng cho biết:

"Tất nhiên khi đối phương chỉ có 24 cầu thủ lại còn tổn thất thêm về lực lượng như vậy thì họ sẽ bất lợi hơn rất nhiều. Sự lựa chọn của Malaysia sẽ hạn hẹp lại và đương nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế hơn.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là đội tuyển Việt Nam phải đá như thế nào? Chúng ta phải kiên định với những tính toán của mình. Malaysia đã không sử dụng cầu thủ nhập tịch, bớt đi những nhân tố sức mạnh thì cái mưu trong lối đá của họ ở đâu? Đó sẽ là vấn đề mà đội tuyển Việt Nam phải tìm cách hóa giải", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

ĐT Việt Nam đang áp đảo trong 5 lần đối đầu với Malaysia. HLV Park Hang Seo cùng các học trò có tới 4 lần giành chiến thắng và chỉ để hòa 1 lần (chung kết lượt đi AFF Cup 2018).

Malaysia đang dẫn đầu với 2 chiến thắng để bỏ túi 6 điểm tối đa, cùng hiệu số rất cao (+6). Tuy nhiên nhìn nhận kỹ càng, thì 2 đối thủ thua Malaysia đều là những đội bóng yếu trong khu vực là Lào và Campuchia.

ĐT Malaysia có phong độ thi đấu tốt sau 2 trận thắng, nhưng bị hao mòn thể lực và gặp bất lợi khi thua kém về thành tích đối đầu trước ĐT Việt nam. Nên nhớ, sau thất bại tại chung kết AFF Cup 2018, Malaysia còn nhận thêm 2 trận thua trước Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thông tin lực lượng:

Việt Nam: Có sự bổ sung của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, đầy đủ đội hình mạnh nhất.

Malaysia: Safawi Rasid chấn thương cổ chân; thiếu vắng Akhyar Rashid, Faisal Halim và Khairulazhan vì mắc Covid-19.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Tấn Trường, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng.

Malaysia: Khairul, Aidil Zafuan, Shahrul Saad, Syahmi Safari, Dominic Tan, Baddrol Bakhtiar, Mukhairi Ajmal, Safawi Rasid, Mohamadou Sumareh, Kogileswaran Raj, Guilherme de Paula.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ