“Messi Lào”: Malaysia không thể đánh bại tuyển Việt Nam

GD&TĐ - "Malaysia không thể đánh bại được Việt Nam. Đó là điều rất khó. Tôi nghĩ Việt Nam vẫn trên tầm đẳng cấp so với Malaysia”, Vongchiengkham nhận định.

Messi Lào tin Việt Nam sẽ đánh bại tuyển Malaysia ở trận so tài tới.
Messi Lào tin Việt Nam sẽ đánh bại tuyển Malaysia ở trận so tài tới.

Vongchiengkham là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Lào với 50 lần ra sân và 14 bàn thắng cho đooin tuyển quốc gia.

Ở AFF Cup 2020, Vongchiengkham là đội trưởng đội tuyển Lào. 2 trận đầu tiên, "Messi Lào" đã cùng đồng đội đã phải so tài với đương kim vô địch Việt Nam và Á quân Malaysia. Nhận xét về tương quan Việt Nam và Malaysia, Vongchiengkham chia sẻ trên Bongdaplus:

“Tôi nghĩ Singapore là một đối thủ đáng gờm. Tại giải đấu năm nay, cả Singapore và Việt Nam đều có sự chuẩn bị rất tốt. Trong khi đó, Thái Lan chưa có sự chuẩn bị tốt nhất khi một số cầu thủ lên tập trung muộn.

Malaysia không thể đánh bại được Việt Nam. Đó là điều rất khó. Tôi nghĩ Việt Nam vẫn trên tầm đẳng cấp so với Malaysia”, Vongchiengkham nói.

“Messi Lào” cũng tiết lộ, ở Việt Nam anh rất thích Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Công Vinh và Văn Quyết. Tiền vệ này cũng bày tỏ mong muốn nếu có cơ hội rất sẵn lòng gia nhập CLB Hà Nội để được thi đấu bên cạnh Quang Hải và Văn Quyết.

Vào ngày 12/12 tới tuyển Việt Nam sẽ so tài với Malaysia, đội bóng đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Về chỉ số phụ, Malaysia (+6) đang cao hơn hẳn đội tuyển Việt Nam (+2) và Indonesia (+2). Như vậy chỉ cần cầm hoà đội bóng của ông Park Hang Seo, Malaysia sẽ chiếm lợi thế cực lớn giành vé đi tiếp.

Về thực lực, đội tuyển Việt Nam đủ sức để có thể nghĩ tới việc giành 3 điểm trọn vẹn trước đối thủ. Hai cuộc đối đầu gần nhất tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng ta đều thắng. Tuy nhiên điều này cũng khiến cho động lực chiến đấu của các cầu thủ Malaysia cao hơn.

Theo Hmetro, tuyển Malaysia đã có 4 ca dương tính Covid-19. Thủ môn Khairulazhan Khalid và cầu thủ chạy cánh Faisal Halim nhận kết quả dương tính khi tới sân bay Singapore hôm 3/12, sau đó đến lượt tiền vệ cánh Akhyar Rashid và hậu vệ Quentin Cheng nhiễm Covid-19 hôm 9/12.

"Chúng tôi hy vọng rằng không còn cầu thủ nào dương tính với Covid-19, kể cả Safawi Rasid", HLV Tan Cheng Hoe nói. Nhà cầm quân Malaysia thừa nhận Rasid đang được theo dõi chặt chẽ để không bị nhiễm Covid-19.

"Rashid và Rasid ở chung phòng và chúng tôi không chắc liệu cậu ấy có bị lây bệnh hay không. Hiện tại, Rasid trong tình trạng tốt nhất. Cậu ấy trông khỏe mạnh và hăng hái.

Các cầu thủ khác cũng vậy, không có triệu chứng gì. Tôi hy vọng và cầu nguyện không có thêm cầu thủ nào dương tính", ông Tan chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.