Bình luận viên Quang Huy: "Có thể HLV Park tiếp tục tin dùng Phan Văn Đức"

GD&TĐ - "Có thể HLV Park Hang Seo tiếp tục tin dùng Phan Văn Đức ở đội hình xuất phát, dù cầu thủ này chơi không tốt ở những trận đấu qua", Bình luận viên Quang Huy dự đoán.

BLV Quang Huy hy vọng Việt Nam có điểm trước Oman
BLV Quang Huy hy vọng Việt Nam có điểm trước Oman

Lượt trận thứ 4 Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ trở lại vào ngày 12 và rạng sáng 13/10. Tâm điểm bóng đá hôm nay là trận đấu hấp dẫn giữa Việt Nam và Oman diễn ra lúc 23h00 ngày 12/10.

Trận cầu với hy vọng tạo lịch sử của bóng đá Việt Nam ở Vòng loại World Cup sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV5, 6, 9 và FPT Play.

Nhận định về trận đấu này, bình luận viên Quang Huy phân tích trên trang Dân Trí: "Chúng ta từng gặp Oman 2 lần ở vòng loại Asian Cup 2004 và đều thua. Nhưng ở cấp độ U23 chúng ta từng vượt qua Oman để giành vé vào vòng loại cuối Olympic 2008.

Cách đây 3 năm, U23 Việt Nam cũng từng thắng Oman với siêu phẩm của Văn Hậu. Cũng như đội tuyển Việt Nam, đây là lần đầu Oman vào tới vòng loại cuối World Cup.

Trước trận đấu, Oman mất một tiền đạo rất quan trọng là Aghbari vì gặp chấn thương, khiến sức tấn công giảm nhiều. Đây là một trong ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài của Oman.

Nhìn chung Oman vẫn nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam, và có lợi thế sân nhà. Nhưng nếu chúng ta phát huy được hết thế mạnh, đạt phong độ tốt nhất, hoàn toàn có thể nghĩ tới một điểm.

Thậm chí nếu may mắn, đội tuyển Việt Nam có thể làm tốt hơn là giành ba điểm. Nhưng tôi cho rằng một điểm là tuyệt vời rồi, giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giải tỏa được nhiều về tâm lý", bình luận viên Quang Huy cho biết.

Sau trận thua Trung Quốc, HLV Park Hang Seo bị bầu Hiển chê là bảo thủ trong cách dùng người, tuy nhiên bình luận viên Quang Huy lại có quan điểm khác.

"Nhiều người nói HLV Park Hang Seo bảo thủ, nhưng tôi lại cho rằng ông Park rất cẩn thận, có sự cân nhắc kỹ khi thay người hay đưa ra lối chơi.

Tôi nghĩ điều quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam là sự thoải mái. Chúng ta chưa đủ mạnh để có thể đá đôi công với các đối thủ ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Việc một số ý kiến cho rằng ông Park cần mạnh dạn hơn, quyết đoán là có lý, nhưng đá kiểu 50-50 thì rất khó", bình luận viên Quang Huy chia sẻ.

Bình luận viên Quang Huy cho rằng Phan Văn Đức vẫn sẽ đá chính: "Có thể HLV Park Hang Seo tiếp tục tin dùng Phan Văn Đức ở đội hình xuất phát, dù cầu thủ này chơi không tốt ở những trận đấu qua.

Trận gặp Oman dù đối thủ này không mạnh bằng Saudi Arabia hay Australia, nhưng HLV Park Hang Seo cũng khó có thể cho các cầu thủ đá đôi công. Việc dùng Phan Văn Đức là có lý do của HLV Park Hang Seo, khi cầu thủ này có thể hỗ trợ hàng phòng ngự tốt hơn Công Phượng.

Trong sơ đồ 5-4-1, Văn Đức đá xa cầu môn, điều này khiến anh không thể phát huy được những phẩm chất như trước đây. Vì thế chúng ta không còn cảm nhận được sự nguy hiểm, độ sắc của tiền đạo CLB SL Nghệ An.

Tương tự vị trí của Bùi Tấn Trường cũng rất khó thay đổi bởi nếu so với 3 thủ môn còn lại, Tấn Trường tốt hơn. Nếu có thay đổi, tôi nghĩ HLV Park Hang Seo thay Văn Thanh bằng Hồ Tấn Tài".

Cũng nói về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman đêm nay, nữ nhà báo người Oman, Taria Al-Banna đã chỉ ra những điểm yếu chí tử đang tồn đọng ở đội tuyển quốc gia thời điểm này.

Bình luận trên tờ Tooofa, bà viết: "Chiến thắng của Oman trước Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên là điều không ai có thể nghĩ tới. Đó là chiến thắng lịch sử của đội tuyển Oman. Điều đó đã giúp chúng ta có thêm sự tự tin, dù không có sự chuẩn bị tốt trước giải đấu và nằm ở bảng đấu khó khăn.

Tuy nhiên, tới hai trận đấu gặp Saudi Arabia và Australia, Oman đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế. Những điểm yếu của đội tuyển cũng bắt đầu lộ diện, kèm theo những thua kém về trình độ so với đối thủ.

Có một điều dễ nhận thấy là chúng ta đang thiếu đi một thủ lĩnh. Nhạc trưởng Al-Ahmar khá mờ nhạt và không tạo được tầm ảnh hưởng ở tuyến giữa. Việc thiếu vắng cầu thủ giàu kinh nghiệm Eid Al-Farsi đã ảnh hưởng lớn tới sức mạnh ở hàng tiền vệ của Oman.

Sự hiệu quả ở hai cánh là thấy rõ nhưng trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Oman thiếu đi mũi khoan vô cùng lợi hại là Zaher Al-Aghbari ở bên hàng lang cánh trái.

Ở những trận đấu vừa qua, sự chênh lệch giữa hai cánh của Oman khá lớn. Ở cánh phải, đội bóng của HLV Branko Ivankovic lại không tạo được sự ảnh hưởng như cánh đối diện.

Ngoài ra, khoảng cách giữa các tuyến của Oman khá lớn. Điều này một phần bởi sự chậm chạp trong khâu chuyền bóng và khả năng di chuyển không bóng của Oman khá tệ. Thể lực của toàn đội cũng gặp vấn đề ở trong hiệp 2.

Khác với trận đấu gặp Nhật Bản, niềm tin của Oman ở thời điểm này không còn mạnh mẽ sau thất bại trước Australia.

Giờ đây, Oman đang đứng trước cơ hội lớn để vực dậy niềm tin. Chiến thắng trước đối thủ không quá mạnh như Việt Nam là sự lựa chọn duy nhất nếu đội bóng vẫn còn muốn mơ dự World Cup. Hãy bước ra sân và chiến đấu. Những CĐV sẽ chào đón các bạn trên khán đài".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.