Ông Park Hang Seo nhắm tới mục tiêu nào cho đội tuyển Việt Nam?

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ thương thảo hợp đồng mới ngay trong tháng 10.

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.
Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Nếu không có đột biến vào phút cuối, ông thầy người Hàn sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển và U23 Việt Nam ít nhất 1 năm nữa, nhưng nhiều khả năng sẽ là 2 năm. Vấn đề đặt ra, ông Park sẽ đưa bóng đá Việt Nam vượt qua giới hạn nào ở nhiệm kỳ thứ 3?

Bên nóng, bên lạnh

Hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Park Hang Seo được gia hạn vào tháng 11/2019, có giá trị đến 31/1/2022 sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm nếu không bên nào có ý kiến khác. Nếu 2 bên thống nhất thì toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ được giữ nguyên đến 31/1/2023.

Thời gian qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi đề nghị tới đại diện của ông Park để hai bên chính thức làm việc. Dự kiến hai bên sẽ gặp nhau sau khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành 2 trận đấu với Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước cuộc gặp này, lãnh đạo LĐBĐVN cho thấy mong muốn sẽ gia hạn hợp đồng với ông Park, ít nhất thêm 1 năm. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao những cống hiến của huấn luyện viên Park Hang Seo đối với bóng đá Việt Nam.

Với trách nhiệm của mình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng hỗ trợ tối đa, đáp ứng những yêu cầu tốt nhất về chuyên môn, tài chính để huấn luyện viên Park Hang Seo làm việc. Tôi cho rằng trong điều kiện hiện tại, không có lý do gì để đôi bên không tiếp tục hợp tác. Tôi tin huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam”.

Huấn luyện viên Park Hang Seo ký hợp đồng gia hạn 2 năm vào tháng 12/2019.

Huấn luyện viên Park Hang Seo ký hợp đồng gia hạn 2 năm vào tháng 12/2019.

Mặc dù vậy, truyền thông Hàn Quốc gần đây đã đề cập đến tương lai của huấn luyện viên Park Hang Seo. Có kênh thông tin còn đặt ra khả năng ông Park sẽ trở về nắm đội tuyển Hàn Quốc, thậm chí có thể chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Trong phát biểu về hợp đồng, ông Park vẫn để ngỏ tất cả các khả năng. “Công ty quản lý của tôi sẽ hỗ trợ mọi việc. Ngày 31/1/2022, hợp đồng sẽ hết hạn nhưng còn điều khoản có thể gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, điều này vẫn cần thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Hai bên cần tìm được tiếng nói chung” – chiến lược gia người Hàn phát biểu.

Như vậy, có thể thấy Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức công khai quan điểm về việc tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang Seo, trong khi câu trả lời của ông thầy người Hàn khá chung chung. Rõ ràng, với việc đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng tranh vé trực tiếp đi World Cup 2022, ông Park đang nắm trong tay nhiều lợi thế trên bàn thương lượng. Hơn nữa, sau 2 trận vòng loại World Cup trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển hướng đến AFF Cup 2020. Nếu sơ sểnh ở vòng bảng, nhiều khả năng chúng ta sẽ đụng độ với chính Thái Lan ở bán kết. Đây là điều đội tuyển Việt Nam không thật sự mong muốn.

Bất cứ xáo trộn nào thời điểm này đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu của đội tuyển Việt Nam. LĐBĐVN muốn sớm gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang Seo để ông toàn tâm, toàn ý cho những chiến dịch khó khăn ở phía trước (AFF Cup 2020 và SEA Games 2022), đồng thời trong điều kiện hiện nay, bất cứ giải pháp nào ngoài Park Hang Seo cho chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đều hết sức mạo hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thất bại. Ngoài ra, về mặt tài chính, mức lương 50.000 USD/tháng ông Park đang nhận tương đối mềm.

Trong năm 2020, đội tuyển Việt Nam và U22 chỉ có một đợt tập trung duy nhất cùng 2 trận giao hữu. Thời điểm đó, đã từng có ý kiến đặt ra rằng, nhiều huấn luyện viên trên thế giới chủ động giảm lương, và ông Park không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng mức lương của ông Park vẫn được giữ nguyên. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam coi đó như một tình tiết quan trọng trên bàn thương thảo sắp tới với đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo. 

Trận Việt Nam (áo sẫm) 0 - 1 Australia tại Mỹ Đình.

Trận Việt Nam (áo sẫm) 0 - 1 Australia tại Mỹ Đình.

Khẳng định vị thế

Sau gần 2 nhiệm kỳ, bắt đầu từ tháng 11/2017 cho đến hiện nay, HLV Park Hang Seo đã trải qua 7 giải đấu quan trọng cấp khu vực và châu lục với đội U23 và đội tuyển Việt Nam. Đó là VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 2019, VCK U23 châu Á 2020 và vòng loại World Cup 2022.

Ngoại trừ thất bại ở VCK U23 châu Á 2020, 5 giải đấu đã qua đều kết thúc với thành công trên cả mong đợi, ông Park và các học trò đã thiết lập vô số kỷ lục với những trang sử vàng.

Với vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam xuất sắc làm nên lịch sử với lần đầu tiên đi đến vòng loại cuối cùng dành cho 10 đội châu Á mạnh nhất. Nhưng dù lạc quan đến đâu chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng, bóng đá Việt Nam chưa đủ lực để giành vé đi Qatar. Ngay cả khi World Cup được LĐBĐ thế giới mở rộng lên 48 đội thì bóng đá Việt Nam vẫn cần hội tụ nhiều yếu tố mới mong đua tranh sòng phẳng với nhóm 2 châu Á, chứ thực tế bóng đá Việt Nam chưa thể sánh được với nhóm các đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran hay Australia…

Nói thế không có nghĩa huấn luyện viên Park Hang Seo không có mục tiêu phấn đấu. Thách thức cho ông thầy người Hàn chính là khẳng định vị thế và bảo vệ những thành công đã giành được.

Với 4 giải đấu tầm cỡ châu lục là U23 châu Á 2018, ASIAD 2018, Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đã khẳng định vị trí của mình trên trường châu Á. Xét riêng ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam lúc này là số 1. Chức vô địch AFF Cup 2018 và tấm Huy chương Vàng SEA Games 2019 khẳng định cho vị thế ấy.

Nếu ngôi Á quân của U23 Việt Nam năm 2018 được coi là cú sốc của bóng đá châu Á thì việc đội Olympic Việt Nam giành hạng tư ASIAD 2018 vài tháng sau đó là sự khẳng định về một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam.

Dưới bàn tay chèo lái của ông Park, chính những cầu thủ này lên cấp độ đội tuyển quốc gia đã giúp Việt Nam vào đến tứ kết Asian Cup 2019, top 8 đội châu Á mạnh nhất giải. Nhưng thất bại cay đắng ở vòng bảng U23 châu Á 2020 cho chúng ta thấy rõ hơn năng lực của mình so với mặt bằng các giải đấu tầm châu lục. Phải chăng ngôi Á quân 2018 chỉ là kỳ tích mà chưa biết bao giờ sẽ trở lại?

Huấn luyện viên Park Hang Seo chưa bao giờ từ bỏ khát vọng thành công. Nhưng nhiệm vụ của ông lúc này cần giành thêm nhiều thành công hơn nữa, trên những con đường mà ông và các học trò đã đi. Đội tuyển Việt Nam cần đến 10 năm để có được chức vô địch AFF Cup thứ 2, từ 2008 đến 2018.

Thách thức cho giới hạn của ông Park là rút ngắn chu kỳ thời gian, từ 10 năm xuống 3 năm bằng chức vô địch AFF Cup 2020. Bóng đá Việt Nam trải qua hơn nửa thế kỷ mới hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games. Giờ đây, nhiệm vụ của ông thầy người Hàn cũng là 3 năm, ở kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5/2022.

Từng có thời điểm, đúng hơn là sau trận Việt Nam hòa 0-0 trước Thái Lan tại Mỹ Đình, vòng loại thứ 2 World Cup 2022, người ta đã nói đến nguy cơ ông Park “hết bài”. Triết lý và nghệ thuật cầm quân của chiến lược gia người Hàn đã đi đến giới hạn cao nhất. Đội tuyển Việt Nam không còn là ẩn số đối với các đối thủ trong khu vực. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 dựa trên lối chơi phòng ngự phản công của chúng ta cũng đã bị đối phương bắt bài.

Nhưng ông Park đã tự làm mới cho mình và các học trò, từ con người đến cách chơi để giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Trận Việt Nam hòa 0 - 0 trước Thái Lan.

Trận Việt Nam hòa 0 - 0 trước Thái Lan.

Thách thức từ người Thái

Trên hành trình làm mới giới hạn, ông Park và bóng đá Việt Nam sẽ phải vượt qua rào cản Thái Lan, nền bóng đá đang nỗ lực tìm lại ánh hào quang xưa. Nên nhớ, 2 giải đấu quan trọng nhất của khu vực gần đây, ông Park chưa đụng độ với Thái Lan.

Tại AFF Cup 2018, Việt Nam và Thái Lan ở 2 bảng khác nhau. Người Thái không vượt qua vòng bảng, trong khi Việt Nam giành ngôi vô địch. Đến SEA Games 2019, U23 Việt Nam cũng không đụng độ U23 Thái Lan. Hai trận đấu chính thức giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sau ảo tưởng về World Cup, người Thái quay trở lại mục tiêu chinh phục những giải đấu khu vực, coi đó là nền tảng vững chắc cho cuộc trường chinh mới vươn đến sân chơi châu lục, điều mà họ đã làm được. Thế nên, LĐBĐ Thái Lan đã nỗ lực chạy đua giành quyền đăng cai AFF Cup 2020, nhưng không thành.

Mới đây, bóng đá xứ chùa vàng ký hợp đồng với huấn luyện viên Alexandre Polking với nhiệm vụ giành chức vô địch AFF Cup 2020. So với các ứng viên, huấn luyện viên Polking là phương án an toàn, bởi ông có nhiều kinh nghiệm làm việc với bóng đá Thái Lan trước đó.

Trong bối cảnh đội tuyển Thái Lan chỉ còn 2 tháng chuẩn bị cho AFF Cup, “Voi chiến” cần một chiến lược gia hiểu rõ ưu thế và đặc trưng của bóng đá nước này. Nếu Thái Lan chơi thành công, huấn luyện viên Polking sẽ được ký hợp đồng lâu dài.

“AFF Cup đang đến gần, trong khi thời gian làm việc của HLV trưởng chỉ là 2 tháng nên có rất ít sự chuẩn bị. Không chỉ Thái Lan, đội nào cũng muốn vô địch AFF Cup. Chúng tôi cần HLV hiểu nguồn lực của bóng đá Thái Lan. HLV Polking sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để đạt mục tiêu”, bà Nuanphan Lamsam, Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan nhấn mạnh.

LĐBĐ Thái Lan đã bổ nhiệm huấn luyện viên Worrawoot Srimaka nắm quyền đội tuyển U23 Thái Lan, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2023 và SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào năm 2022. Như vậy, người Thái thành lập 2 ê-kíp với 2 huấn luyện viên trưởng riêng, tất cả đều hướng đến những mục tiêu “giành lại những gì đã mất”, trong khi huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn đồng thời nắm cả đội tuyển và U23 Việt Nam.  

Worrawoot Srimanka là cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan cùng thời với HLV Kiatisuk Senamuang. Ông từng đưa U23 Thái Lan đến ngôi vô địch SEA Games lần thứ 29 năm 2017.

Trong thời gian ở Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang Seo được cấp nhà riêng, lái xe riêng, vé máy bay về Hàn Quốc hàng năm. Ngoài ra, với những đóng góp rất lớn cho bóng đá Việt Nam, ông Park cũng nhận được rất nhiều món quà giá trị từ các doanh nghiệp Việt Nam như: Xe hơi, căn hộ chung cư…
Theo nhận định, khả năng ông Park từ chối gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không cao. Vấn đề chuyên môn và thành tích sẽ được quan tâm hơn ở nhiệm kỳ 3 của ông thầy người Hàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.