Bình luận viên bóng đá nổi tiếng Malaysia chỉ ra điểm yếu chí tử của đội nhà

GD&TĐ - Cựu danh thủ kiêm bình luận viên bóng đá Malaysia Shebby Singh khuyên HLV Tan Cheng Hoe “hãy tin tưởng vào cầu thủ gốc Malaysia” ở trận gặp Việt Nam thay vì các cầu thủ nhập tịch.

Tiền đạo gốc Brazil mới nhập tịch Malaysia, Guilherme de Paula (áo vàng) gây thất vọng trong trận thua UAE. Ảnh VNE.
Tiền đạo gốc Brazil mới nhập tịch Malaysia, Guilherme de Paula (áo vàng) gây thất vọng trong trận thua UAE. Ảnh VNE.

Bóng đá Malaysia thời gian vừa qua đã nhập tịch một loạt cầu thủ mang theo sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ nước này. Thế nhưng, sau trận thua tan nát 0-4 trước UAE thì sự thật về cầu thủ nhập tịch đã phơi bày trần trụi.

Ở trận gặp chủ nhà UAE, 3 cầu thủ Liridon Krasniqi, Guilherme de Paula và Mohamadou Sumareh được HLV Tan Cheng Hoe sử dụng, trong đó De Paula lần đầu chơi cho đội tuyển và gây thất vọng nhất.

Chứng kiến đội nhà thua thảm cùng mới màn trình diễn thảm họa của những cầu thủ nhập tịch, cựu tiền đạo tuyển Safee Ali đã thất vọng thốt lên: “Dự án cầu thủ nhập tịch là một cú lừa cho chúng ta. Nó đã khiến chúng ta tin tưởng và đặt kỳ vọng quá cao".

Sau trận đấu này, ngôi sao một thời của bóng đá Malaysia đưa ra lời khuyên là giảm kỳ vọng vào các tân binh nhập tịch. Thay vào đó, HLV Tan Cheng Hoe nên đặt niềm tin trở lại vào nhóm cầu thủ từng thi đấu thành công.

"Tôi tin nếu nhóm trụ cột cũ được trao cơ hội trở lại, chúng ta có thể thắng hai trận cuối trước Việt Nam và Thái Lan", Safee nói.

Mới đây, cựu danh thủ kiêm bình luận viên bóng đá Malaysia Shebby Singh cũng đã đưa ra nhận xét tương tự: “Đừng nghĩ nhiều về đội tuyển Việt Nam. Hãy giữ sạch lưới, các hậu vệ sẽ làm được điều này. Còn ở tuyến trên, hãy tung Safawi Rasid, Luqman Hakim vào sân để phản công trước đội tuyển Việt Nam, chúng ta sẽ không phải thất vọng về họ”.

Ông Shebby Singh cũng chỉ trích gay gắt cầu thủ nhập tịch ở trận gặp UAE: "Hàng tiền vệ của Malaysia mất hút vì Liridon Krasniqi không có ý thức kỷ luật chiến thuật. Trên hàng tiền đạo, Guillerme de Paula cũng mất dạng. De Paula giống như một lữ khách với bóng đá Malaysia, hơn là một cầu thủ gắn bó thân thiết”.

Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá Malaysia, chính cầu thủ nhập tịch mới là điểm yếu của ĐT nước này. Có thể trước sức ép của dư luận, nhiều khả năng HLV Tan Cheng Hoe sẽ “cất” một số cầu thủ nhập tịch lên băng ghế dự bị ở trận gặp Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.