Bình Dương: Phát hiện ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên

GD&TĐ - Trung tâm y tế huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xác nhận có 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng đầu tiên. Ca bệnh này có liên quan khi dự một đám cưới ngày 13-14/1 tại Hải Dương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 31/1, Trung tâm y tế huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 mới liên quan tới Hải Dương.

Ca dương tính là N.T.P., nữ sinh năm 1966, trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Đây là trường hợp tiếp xúc gần nguồn lây nhiễm virus khi dự một đám cưới ngày 13-14/1 tại thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, Hải Dương. 

Trước đó, ngày 30/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương họp khẩn trực tuyến với các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, liên quan đến các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, huyện Phú Giáo ghi nhận 2 trường hợp là F1 và 2 trường hợp đi từ vùng dịch về.

Ngay trong đêm 29/1, ngành y tế tỉnh phối hợp với địa phương truy vết, khoanh vùng trên diện rộng. Qua rà soát, ghi nhận có 42 trường hợp liên quan đến 2 trường hợp F1, tạm thời phong tỏa 388 hộ với 1.501 người dân thuộc ấp Cà Na, xã An Bình; cho học sinh xã An Bình và thị trấn Phước Vĩnh nghỉ học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.