Bình Dương: Hai người tử vong tại công ty bất động sản

GD&TĐ - Hai người được phát hiện tử vong tại một công ty kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cơ quan chức năng có mặt tại nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.
Cơ quan chức năng có mặt tại nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương.

Ngày 21/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an TP. Thủ Dầu Một hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ 2 người chết trong công ty kinh doanh bất động sản có địa chỉ tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một).

Danh tính 2 người tử vong được xác định là Hà Huy B. (36 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một và Lê Thanh H. (31 tuổi, ngụ Tây Ninh). Một người đang được cấp cứu tại bệnh viện là Lê Văn Quang (30 tuổi, ngụ TP. Thuận An, Bình Dương).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bình, Hiếu tử vong có liên quan đến việc sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng cho hay, sự việc diễn ra trong đêm 20/6 đến khoảng 5h30’ ngày 21/6 thì được phát hiện.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tiến hành thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.