Bình Dương ghi nhận 1 ca nghi mắc COVID-19, phong tỏa khu dân cư

GD&TĐ - Một người đàn ông người Trung Quốc sinh sống tại Bình Dương dương tính với COVID-19.

Bình Dương ghi nhận 1 ca nghi mắc COVID-19, phong tỏa khu dân cư

Tối 25/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương cho biết, ghi nhận một người đàn ông 44 tuổi nghi mắc Covid-19 trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có quốc tịch Trung Quốc.

Cụ thể, mấy ngày trước, người này đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lấy hàng và tiếp xúc gần với những người Campuchia, sau đó quay trở lại Bình Dương.

Ca bệnh COVID-19 này sinh năm 1977, có quốc tịch Trung Quốc nhưng cư trú ở phường An Phú, thị xã Thuận An, một thời gian khá dài.

Người đàn ông này đã sinh sống tại Bình Dương từ trước Tết nguyên đán đến nay.

Ngay trong tối 25/3, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã phong tỏa đường D35 thuộc khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương) do tại đây có một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc được xác định mắc COVID-19.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành rà soát và xác định được 8 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh để đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Hiện tại lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc liên quan ca bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.