"Binh đoàn" xe quá khổ, quá tải bị xử phạt 110 triệu đồng

GD&TĐ - Lợi dụng đêm tối để chở hàng quá khổ, quá tải, không rõ nguồn gốc, một loạt xe tải bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 21h30’ ngày 16/5, trên tuyến đường liên huyện Hòa Loan - Ngô Quyền (thuộc địa phận thôn Gòi, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 1 đoàn gồm 4 xe tải vi phạm một loạt các quy định về vận tải đường bộ và chở hàng không rõ nguồn gốc.

Các phương tiện vi phạm bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.
Các phương tiện vi phạm bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Cụ thể, có 3 phương tiện mang BKS: 29H - 450.63; 99C - 192.54; 99H - 003.39 vi phạm chở hàng quá tải trọng trên 150%; thay đổi kích thước thành, thùng xe; lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số cát đang chở trên xe và 1 phương tiện BKS: 99C - 222.41 vi phạm thay đổi kích thước thành thùng xe.

Sau khi phát hiện các vi phạm trên, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện lỗi thay đổi kích thước thành thùng xe của chiếc xe tải.
Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện lỗi thay đổi kích thước thành thùng xe của chiếc xe tải.

Tổng số tiền phạt các lỗi vi phạm là 110 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng đối với 3 lái xe chở hàng quá tải trọng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục xác minh để làm rõ nguồn gốc số hàng hóa nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?