Biểu hiện trẻ bị quáng gà

Con trai tôi đang học lớp 6, mấy tháng gần đây cháu có biểu hiện rất lạ. 

Biểu hiện trẻ bị quáng gà

Ban ngày, cháu vẫn học tập và vui chơi bình thường như các bạn nhưng khi chiều xuống, khi trời bắt đầu tối thì cháu tỏ ra rất lúng túng, nhiều khi làm vỡ đồ đạc trong nhà. Tôi rất lo lắng, không biết cháu có mắc bệnh gì không?

Quáng gà là biểu hiện nhìn kém về chiều, giống như con gà hơi chạng vạng về chiều đã lo về chuồng vì sợ không nhìn rõ đường. Do đó, có thể cháu thường làm vỡ đồ đạc trong nhà, có khi "hậu đậu" hơn thường lệ, có thể ngồi ru rú một chỗ mà không vui chơi với bạn bè. 

Mặc dù ban ngày hay ở nơi đủ ánh sáng, cháu vẫn có thể nhìn rõ bình thường. Tuy nhiên, chị cũng cần phân biệt dấu hiệu này với hiện tượng thích nghi bóng tối kém, đây là biểu hiện xuất hiện khi thay đổi đột ngột từ vùng sáng sang vùng tối, người bệnh thấy xây xẩm mặt mày và thường phải nghỉ ngơi một lúc thì mới nhìn rõ lại. 

Nếu là biểu hiện này thì không phải cháu mắc bệnh quáng gà. Về nguyên nhân gây bệnh có thể do bệnh lý liên quan đến gen di truyền như bệnh võng mạc sắc tố, bệnh về thần kinh thị giác, nhiễm độc thuốc hoặc thiếu vitamin A. 

Bạn nên đưa con đến khám sớm tại chuyên khoa mắt để được làm một số test kiểm tra giúp chẩn đoán xác định như test thích nghi sáng - tối, điện võng mạc, thị trường... từ đó mới có biện pháp điều trị thích hợp. 

Tuy nhiên, khi ở nhà, chị nên chú ý đến chế độ ăn cho cháu như ăn bổ sung nhiều thức ăn có chứa vitamin A (lòng đỏ trứng, gan, thận, sữa tươi, bơ...), trái cây có sắc màu vàng, đỏ (rau ngót, rau dền, rau muống, cà rốt, đu đủ...) hay thực phẩm chứa nhiều caroten như các loại rau sậm màu.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.