Biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên nhằm quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số đến với du khách gần xa.

Biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên.
Biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên.

Ngày 27/10, UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) phối hợp với nhà thiết kế Minh Hạnh họp báo về Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên.

Đây là sự kiện văn hoá đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, ẩm thực... hướng tới Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/2013-9/2/2023).

Những chiếc áo dài được thực hiện trên nền vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.
Những chiếc áo dài được thực hiện trên nền vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình cũng nhằm khẳng định tay nghề của người dân tộc thiểu số trong việc may trang phục truyền thống. Từ đó, góp phần làm lan tỏa nét đẹp thổ cẩm đến người dân cả nước.

Những chiếc áo dài được thực hiện trên nền vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên như: Xơ Đăng, Ê Đê, Ba Na,... Với mỗi cộng đồng dân tộc, họa tiết thổ cẩm và cách phối màu cũng sẽ khác nhau.

Chương trình biểu diễn trong kéo dài từ ngày 29-30/10, tại Thác Pa Sỹ và đường Hùng Vương (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông). Sự kiện có sự tham dự của hàng trăm đại biểu là khách mời, người mẫu thời trang, ca sĩ, diễn viên, nghệ nhân các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên… Đây cũng là dịp để huyện Kon Plông giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, thiên nhiên, những bản sắc văn hoá độc đáo của các dân tộc thiểu số địa phương đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ