Biết được điều này, chị em nào còn dám để mặt mộc khi đi bơi nữa

Có nên trang điểm khi đi bơi? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc.

Biết được điều này, chị em nào còn dám để mặt mộc khi đi bơi nữa

Nhiều cô gái mặc dù rất muốn làm đẹp nhưng lại sợ việc trang điểm khi đi bơi khiến làn da chịu nhiều hư tổn, đành “cam chịu” để mặt mộc không son phấn và rồi luôn lẩn tránh mỗi khi đám bạn giơ máy chụp hình. Sự thật thì chúng ta có cần thiết phải chịu xấu như thế không?

Trang điểm khi đi bơi, lợi hơn hại

co-nen-de-mat-moc-di-boi

Tiến sĩ Jeannette Graf, chuyên gia da liễu tại New York cho hay, bạn nên trang điểm khi đi bơi. Nếu bạn dùng mỹ phẩm không thấm nước và kem chống nắng khi đi bơi, da của bạn sẽ được bảo vệ một cách tối đa khỏi những tác hại của môi trường bơi.

Nước biển chứa quá nhiều muối, nước bể bơi quá nhiều clo hay ánh nắng gay gắt đều không tốt cho da bạn. Khi thêm một lớp chống nắng và lớp phấn son, những tác hại sẽ giảm thiểu tối đa và bạn có thể yên tâm ngâm mình dưới nước lâu hơn một chút.

Với sự phát triển của ngành công nghiệp làm đẹp hiện nay, kem nền, bút kẻ mắt, mascara hay phấn mắt không thấm nước đều có thể tìm mua dễ dàng, nhưng sản phẩm khiến nhiều chị em đau đầu nhất khi đi bơi chính là kem/phấn tạo khối.

Hãy chọn một loại kem nền chống thấm nước với tông màu sậm hơn tông da thật của bạn. Mỹ phẩm châu Á thường thiên về các màu kem sáng, vì thế, bạn nên tìm kem nền của các thương hiệu Âu Mỹ để có nhiều lựa chọn màu sắc hơn.

Làm gì sau khi lên bờ ? 

co-nen-de-mat-moc-di-boi1

Đồng ý là khi đi bơi nên trang điểm nhưng sau khi lên bờ ta nên làm gì với khuôn mặt của mình?. Cũng theo tiến sĩ Graf, trang điểm trong lúc bơi thì không vấn đề, nhưng khi rời khỏi môi trường nước, bạn nên rửa mặt và tẩy trang thật sạch. 

Khi những hóa chất cùng với vi khuẩn bám trên đồ trang điểm nếu bị khô trên da bạn sau khi bơi, chúng dễ dàng gây kích ứng cho da, không tốt một chút nào. Vậy nên các quý cô chỉ điệu lúc xuống nước thôi nhé, lên bờ là phải tẩy trang thật kỹ kẻo hỏng mặt đấy.

Theo Phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.