Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu liên tiếp bắt người tàng trữ ma tuý

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa liên tiếp triệt phá 2 vụ, bắt giữ 2 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Huỳnh Tấn Long (bên trái) và Nguyễn Thị Vân (bên phải) bị Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt giữ.
Huỳnh Tấn Long (bên trái) và Nguyễn Thị Vân (bên phải) bị Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt giữ.

Ngày 2/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu), đơn vị liên tiếp triệt phá 2 vụ, bắt giữ 2 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 18 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Lúc 12 giờ ngày 1/6, tại quán cà phê Bảo Thy thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì, phối hợp Công an xã An Ngãi bắt quả tang Huỳnh Tấn Long (SN 1975), trú tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa chất rắn kết tinh không màu trong suốt và 1 điện thoại di động.

Huỳnh Tấn Long khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá được Long mua về để sử dụng.

Lúc 14 giờ cùng ngày, cũng tại quán cà phê Bảo Thy, lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì, phối hợp Công an xã An Ngãi bắt quả tang Nguyễn Thị Vân (SN 1989), trú tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 17 gói nilon màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa chất rắn kết tinh không màu trong suốt và 2 điện thoại di động.

Nguyễn Thị Vân khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá được Vân mua về để sử dụng.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đang tiếp tục điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Công an huyện Long Điền theo quy định.

Đây được xem là “phát súng” mở màn trong việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 của Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.