Biến nông trại thành khu du lịch sinh thái ở Sơn Dương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khởi nghiệp ở tuổi 44 với nghề làm nông, 11 năm sau ông Hà Trung Kiên đã xây dựng cho mình một khu trang trại với nhiều loại cây giống và hoa.

Ông Hà Trung Kiên chủ nông trại hoa, cây giống ở xã Hợp Thành - huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang khởi nghiệp ở tuổi 44. Ảnh Ngô Chuyên.
Ông Hà Trung Kiên chủ nông trại hoa, cây giống ở xã Hợp Thành - huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang khởi nghiệp ở tuổi 44. Ảnh Ngô Chuyên.

Khởi nghiệp ở tuổi 44

Từ nhỏ, ông Hà Trung Kiên, chủ nông trại hoa, cây giống ở xã Hợp Thành - huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã đam mê với nông nghiệp và ước mơ sau này sẽ có một khu vườn của riêng mình.

Học xong phổ thông, ông Kiên học Trường Trung cấp Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Tốt nghiệp trung cấp, ông Kiên về nhận công tác tại xí nghiệp chè Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang). Năm 2002, ông được phân về công tác tại Phòng Tài nguyên huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang).

"Thời điểm về Phòng Tài nguyên huyện Sơn Dương làm việc, tôi có cơ hội đi nhiều, lòng đam với nông nghiệp càng trỗi dậy. Trong một lần đi công tác ở xã Hợp Thành, tôi thấy mảnh đất này (nay là trang trại) địa hình bằng phẳng, nằm dưới thung lũng và có hai con suối chảy lợi thế cho việc phát triển nông nghiệp. Do vậy, tôi đã nung nấu sẽ mua đất ở đây để thực hiện ước mơ của mình", ông Kiên chia sẻ.

Để có tiền mua đất, ông Kiên dồn hết số tiền tiết kiệm của gia đình và bắt đầu hành trình khởi nghiệp ở tuổi 44 của mình.

"Lúc đầu mới làm, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng khuyên không nên. Họ đưa ra phân tích như: khí hậu khắc nghiệt, đường đi lại khó khăn, lại ở vùng sâu rất cơ hội thành công rất thấp, nhưng tính tôi đã đam mê là cố gắng làm bằng được. Để có được hình hài trang trại như bây giờ, tôi phải cảm ơn gia đình của mình đã hiểu và động viên tôi rất nhiều", ông Kiên chia sẻ.

Năm 2011, ông bắt đầu khai hoang, trồng những cây con đầu tiên. Thời gian đầu, ông thử nghiệm trồng các loại hoa, cây ăn quả, thiết kế khuôn viên cho trang trại.

Để có tiền trang trải cũng như chi trả cho công nhân, ông Kiên đã dành một phần diện tích để trồng các loại cây giống như: lim, táu ... bán với phương châm "lấy ngắn nuôi dài".

Miệt mài 11 năm, trang trại hoa và cây của ông Kiên cũng được quy hoạch thành các tiểu khu: trồng cây ăn quả, trồng hoa, trồng cây giống, bảo tàng nông nghiệp, sân bóng, hồ cá, khu vui chơi.... đón các đoàn khách đến thăm quan, vui chơi.

"Tôi gặp khó khăn nhất trong quá trình làm trang trại chính là thiên tai, ở đây mưa bị lũ dễ bị ngập. Để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt ngày mới bắt tay vào làm, tôi đã nghiên cứu và trồng nhiều loại cây khác nhau để xem loại nào phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây", ông Hà Trung Kiên chủ trang trại hoa và cây ở xã Hợp Thành - huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Biến nông trại thành khu du lịch sinh thái

Sau gần 10 năm miệt mài xây dựng trang trại, tháng 1/1/2020, ông Kiên đã quyết mở cửa đón khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm các hoạt động tại trang trại của mình.

Trong quá trình đón khách du lịch, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí vé vào cổng. Ông Kiên chia sẻ: "Tôi mong rằng khi các cháu đến đây sẽ được tham gia các trò chơi như: làm vườn, trồng cây, bắt cá, hay tham quan bảo tàng nông nghiệp.

Bên cạnh đó hiện nay, không gian chơi của trẻ nhỏ ngày một bị hạn chế việc có một địa điểm vui chơi, học tập ngoài thiên nhiên các em sẽ rất hứng thú".

"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đón đoàn trẻ mầm non đến đây học trải nghiệm tôi đã vui vô cùng, cảm giác trang trại mình đã làm được điều gì có ích cho cộng đồng. Bản thân tôi cũng được hòa mình vào niềm vui của các cháu", ông Kiên cũng trải lòng.

Nhiều gia đình đã cho con đến đây để được trải nghiệm hoạt động làm nông cũng như vui chơi với thiên nhiên. Ảnh NVCC.

Nhiều gia đình đã cho con đến đây để được trải nghiệm hoạt động làm nông cũng như vui chơi với thiên nhiên. Ảnh NVCC.

Đánh giá cao về mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Hà Trung Kiên, ông Hoàng Thế Mạnh - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành - huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nói: "Nông trại hoa kết hợp với du lịch của gia đình ông Hà Trung Kiên là mô hình phát triển kinh tế mới tại xã. Mô hình này đòi hỏi người làm không chỉ có kiến thức mà phải kiên trì, có tư duy đầu tư dài hạn, bền vững mới thành công.

Với mô hình này, chúng tôi kỳ vọng đem lại kinh tế hiệu quả kinh tế cao, là mô hình mẫu cho nhiều hộ dân có thể học tập. Đặc biệt, trang trại của ông Hà Trung Kiên cũng đã giải quyết công ăn việc làm cho một số người dân nơi đây, là địa điểm vui chơi cũng như học tập trải nghiệm cho học sinh".

"1/1/2021 trang trại bắt đầu mở cửa đoán khách du lịch. Tuy nhiên, năm 2020 và 2021 đại dịch Covid-19 khiến các khu vui chơi không thể hoạt động, nhiều thiết bị đầu tư bị hư hỏng do bỏ không quá lâu. Toàn bộ kinh phí để duy trì trang trại phụ thuộc lớn vào việc trồng cây giống và thu hoạch một ít từ cây ăn quả trong vườn. Hiện trang trại có 8 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ", ông Hà Trung Kiên chủ trang trại hoa và cây ở xã Hợp Thành - huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ