Biển Đen sẽ biến thành thành vùng nội thủy của NATO?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chính quyền Ukraine đang kêu gọi NATO thiết lập quyền kiểm soát tuyệt đối khu vực Biển Đen.

Biển Đen sẽ biến thành thành vùng nội thủy của NATO?

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Dmitry Kuleba trong bài phát biểu tại hội nghị về an ninh Biển Đen ở Bucharest đã kêu gọi biến vùng biển này thành "vùng nội thủy của NATO".

Ngoại trưởng Ukraine lưu ý rằng Biển Đen nên trở nên giống với Biển Baltic - nơi NATO hiện diện với tư cách là người bảo đảm an ninh.

Tuy nhiên ông Kuleba cũng nêu rõ sự cần thiết phải phi quân sự hóa Biển Đen để các quốc gia hòa bình và tuân thủ luật pháp có thể sử dụng nó cho thương mại và du lịch.

Ông Kuleba cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi phương Tây không có một chiến lược mạch lạc cho Biển Đen, trong khi Nga luôn có bước đi riêng.

Vị quan chức Ukraine lưu ý rằng Kyiv không bao giờ từ bỏ ý định thiết lập quyền kiểm soát đối với các khu vực đã bị Nga tuyên bố sáp nhập.

Biển Đen có trở thành "vùng nội thủy" của NATO như Biển Baltic hiện nay?

Biển Đen có trở thành "vùng nội thủy" của NATO như Biển Baltic hiện nay?

Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine, Điện Kremlin đã phản ứng cứng rắn khi nhấn mạnh rằng Biển Đen sẽ không bao giờ là vùng nội thủy của NATO, vì bản thân tuyên bố này dựa trên hai mâu thuẫn - NATO và phi quân sự hóa là hai khái niệm loại trừ lẫn nhau.

Tuy nhiên Moskva sẽ vẫn phải đề phòng viễn cảnh NATO kết nạp Ukraine trong tương lai, khi đó Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga sẽ thực sự trong tình thế bị bao vây kín từ nhiều mặt.

Trước mắt, Nga cần đặc biệt đề phòng dự án Kênh đào Istanbul do Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác tiến hành, bởi khi đó tàu chiến NATO có thể ở trong Biển Đen "vô thời hạn" do vượt qua trở ngại của Công ước Montreaux.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.