Biên chế ở cấp học mầm non Bến Tre tiếp tục gặp khó khăn

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, học kỳ I, năm học 2018-2019, toàn ngành tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong tỉnh.

Nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của giáo dục ngày càng tốt hơn; các lực lượng xã hội tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục ngày càng nhiều; nổi bật là các chương trình cấp học bổng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,...

Quy mô, mạng lưới các ngành học, cấp học tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tạo mọi điều kiện để huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường, kéo giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. Việc chuấn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho năm học mới được tập trung.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục luôn được tăng cường; việc triển khai các phong trào thi đua trong toàn ngành được đẩy mạnh là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học kỳ I năm học 2018-2019.

Tuy nhiên, trong học kỳ I năm học 2018-2019, tình hình biên chế ở cấp học mầm non tiếp tục gặp khó khăn khi thực hiện theo quy định hiện hành; còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên chưa đồng bộ ở các cấp học phổ thông và mầm non.

Tình hình thu nhận trẻ ngay từ đầu năm học tại một số trường mầm non, mẫu giáo chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục chưa đáp ứng điều kiện để mở rộng quy mô giáo dục mầm non, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (nhất là cấp tiểu học).

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT tăng cường phát triển các trường mầm non ngoài công lập theo kế hoạch số 5742/KH-UBND của UBND tỉnh về xã hội hóa đầu tư phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017- 2020 và định hướng đến năm 2025.

Tiếp tục thực hiện phân cấp ngân sách cấp huyện chi cho các cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học và THCS trực thuộc phòng GD&ĐT. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS từ thực trạng của đơn vị báo cáo phòng GD&ĐT. Phòng GD&ĐT tổng hợp xây dựng kế hoạch báo cáo UBND huyện phê duyệt. Khi UBND huyện phê duyệt thì hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện tốt về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sử dụng nguồn kinh phí được giao năm 2019 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội đảm bảo kết thúc niên độ tài chính đơn vị; tuyệt đối không để nợ lương, bảo hiểm xã hội…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.