Bí thư Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà chuyển công tác

Chiều 23/9,  Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm việc chiều nay (23/9).
Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm việc chiều nay (23/9). 

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX với kết quả 100% đại biểu biểu quyết thông qua.

Tại đại hội, không có đại biểu nào ứng cử, đề cử thêm vào danh sách nhân sự. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Phạm Thị Thanh Trà trình Đại hội danh sách 53 nhân sự để Đại hội bầu 48 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. 

Kết quả, 48 nhân sự trong danh sách 53 người được giới thiệu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới với tỉ lệ phiếu tuyệt đối 100%.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy bỏ phiếu bầu tại Đại hội.
Chủ tịch tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy bỏ phiếu bầu tại Đại hội.
Sau đó, Đại hội lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX trong số ủy viên Ban Chấp hành vừa trúng cử vào Ban Chấp hành khóa XIX. Cụ thể Đại hội giới thiệu Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy để Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong chiều nay, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX họp phiên thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 nhân sự và các chức danh: Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới. 

Trong danh sách 48 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa mới, không có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà. Trả lời báo chí sau đó, bà Trà cho biết, lý do bà không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX vì sắp chuyển công tác mới.

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ