Giám đốc Sở 33 tuổi vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu Ban chấp hành gồm 52 người. Con trai 33 tuổi của cựu Bí thư tỉnh trúng cử với 226 phiếu bầu.

Giám đốc Sở 33 tuổi vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII giới thiệu 59 ứng viên bầu Ban chấp hành và 52 người đã trúng cử. Ông Nguyễn Văn Tính (54 tuổi, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) được cao nhất 319/320 phiếu, đạt tỷ lệ 99,69%.

1
Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang Huỳnh Thanh Phong. Ảnh: Nhật Tân.

Trong danh sách trúng cử có 2 cán bộ trẻ là ông Huỳnh Thanh Phong (33 tuổi, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang) được 226 phiếu (70,63%) và bà Phạm Thị Thùy Dung (32 tuổi, Bí thư Tỉnh đoàn) đạt 227 phiếu (70,94%).

Ông Phong quê xã Ba Trinh, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), là con trai của ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ông Chắc hiện là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo Zing News/Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.