Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ sập tường ở KCN Nhơn Hòa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra quyết liệt, làm rõ nguyên nhân vụ sập tường làm 11 người thương vong ở KCN Nhơn Hòa.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: LĐO.
Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: LĐO.

Liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng sập tường ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa, sáng 16/9, ông Hồ Quốc Dũng - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định - đến kiểm tra, chỉ đạo xử lý tại hiện trường vụ sập bức tường đang xây dựng của nhà máy Savvy Seafood (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn). Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đến nay đã làm chết 5 người, bị thương 6 người.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương thăm hỏi các gia đình có người chết và người bị thương.

Thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước (2 địa phương có người chết và bị thương), đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người bị nạn, nhất là các gia đình có cả vợ, chồng gặp tai nạn. Vụ việc này cũng cảnh báo việc cần thực hiện nghiêm các quy định, nhất là các khâu giám sát, kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động để tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự.

Theo Bí thư Tỉnh Bình Định, tỉnh chỉ đạo kiên quyết xử lý vụ việc, kể cả xử lý hình sự nếu cần và phải làm khẩn trương trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong sáng 16/9, Bí thư tỉnh ủy Bình Định đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viên các nạn nhân đang điều trị. Tỉnh đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng và người bị thương là 3 triệu đồng. Thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước cũng hỗ trợ các nạn nhân theo mức trên.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra quyết liệt. Ảnh: VTC.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra quyết liệt. Ảnh: VTC.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo chí, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết: Qua điều tra ban đầu, tại hiện trường cho thấy, việc xây dựng chưa đúng theo thiết kế, các dầm kỹ thuật chưa đủ độ liên kết, đã tiếp tục xây tường. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/9, tại Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam, trong lúc các công nhân đang thi công tường nhà máy, thì xảy ra sự cố sập tường cùng hệ thống trụ, gây tai nạn cho các công nhân.

Được biết, Dự án nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam do công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Vĩnh Bảo (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm thi công. Tuy nhiên, đơn vị này đã chuyển cho một số đơn vị khác thi công.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ sập tường Khu công nghiệp Nhơn Hòa gồm: Hồ Ngọc Luân (SN 1998, trú thôn Thọ Lộc 2, xã Nhơn Thọ); Nguyễn Thanh Trực (SN 1985, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Phạm Đức Tài (SN 1983, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Hồ Văn Hướng (SN 1966, trú thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ).

6 người bị thương gồm: Nguyễn Thị Gái (SN 1971, trú phường Nhơn Hòa); Trần Văn Đạt (SN 1973, trú phường Nhơn Hòa); Nguyễn Thanh Quan (SN 1981, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thị Hoan (SN 1985, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thanh Vân (SN1952, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước); Nguyễn Thành Lập (SN 1992, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ