Bí thư Đà Nẵng: Xây dựng hệ sinh thái y tế đủ mạnh để 'sánh vai' 2 đầu đất nước

GD&TĐ - Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xây dựng hệ sinh thái y tế đủ mạnh, sánh tầm các cơ sở đầu ngành để giảm thiểu rủi ro khi bệnh nhân phải chuyển tuyến xa.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ với ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về trường hợp em gái hiến gan cứu anh trai mắc ung thư ở Đà Nẵng.
TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ với ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về trường hợp em gái hiến gan cứu anh trai mắc ung thư ở Đà Nẵng.

Ngày 24/2, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng nhân dịp đầu năm mới và hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà bệnh viện đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2025 với nhiều dấu ấn chuyên môn quan trọng.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đà Nẵng, trong lĩnh vực kỹ thuật cao, chuyên sâu, Bệnh viện đã thực hiện 46 ca ghép thận, 10 ca ghép tủy và phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công 4 ca ghép gan. Đây là lĩnh vực chuyên môn sâu, kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa…

2775852970301651503.jpg
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mừng tuổi các bệnh nhân nhân dịp năm mới Bính Ngọ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Bệnh viện Đà Nẵng hiện lớn nhất thành phố, điều trị cho bệnh nhân nhiều tỉnh thành trong khu vực, định hướng tiến tới mục tiêu bệnh viện hạng đặc biệt.

“Ở hai đầu đất nước, hệ thống y tế chất lượng cao tập trung tại Hà Nội và TPHCM với đội ngũ đầu ngành, trang thiết bị hiện đại, có khả năng xử lý các ca bệnh đặc biệt, phức tạp. Trong khi đó, Đà Nẵng là TP trực thuộc Trung ương, nằm ở vị trí trung tâm cả nước, vì vậy cần phấn đấu xây dựng các cơ sở y tế đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu cho người dân khu vực.

Việc chuyển bệnh nhân ra Hà Nội hoặc vào TPHCM, nhất là trong tình huống khẩn cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, Đà Nẵng phải từng bước xây dựng hệ sinh thái y tế đủ năng lực, sánh vai với các cơ sở y tế đầu ngành”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ đồng thời khẳng định, định hướng phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu là phù hợp với thế mạnh của Đà Nẵng. Để đạt mục tiêu này cần có cơ chế, chính sách nhằm thu hút nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ, nhất là ở các lĩnh vực khó, chuyên sâu.

409958dffb1b75452c0a.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Bằng khen và hoa cho Ban Giám đốc cùng các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, TP sẽ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, từng bước hoàn thiện hạ tầng đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu kỹ thuật cao được xác định là hết sức cần thiết, cần sớm hoàn tất thủ tục để triển khai trong thời gian tới.

Cùng ngày, ông Lê Ngọc Quang đến thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng (thuộc Bộ Y tế).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ