Bí thư Đà Nẵng: Giảng dạy về Hoàng Sa trong trường học

Ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng giao Sở GD&ĐT và Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn tài liệu giảng dạy trong nhà trường về Hoàng Sa là của Đà Nẵng, Việt Nam bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm đóng.

 Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP Đà Nẵng chiều 10/7 Ảnh: HC
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP Đà Nẵng chiều 10/7 Ảnh: HC

Chiều 10/7, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, khi đề cập đến lĩnh vực giáo dục, ông Trần Thọ đã giao nhiệm vụ: 

“Năm học này, Sở GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn tài liệu giảng dạy trong các trường học về Hoàng Sa là của TP Đà Nẵng. Vùng lãnh hải thiêng liêng này đã bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm đóng năm 1974”.

Ông Trần Thọ nói: “Trung Quốc họ có sách giáo khoa đưa vào nhà trường giảng dạy. Mình đây, Hoàng Sa của Đà Nẵng nhưng trong sách giáo khoa không có, trong chương trình bồi dưỡng ngoại khóa cũng không đề cập là năm 1974 Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực để chiếm đóng Hoàng Sa từ đó đến bây giờ. Ngành giáo dục TP phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy làm cái việc đó!”.

Đặc biệt, ông Trần Thọ cho biết, trong khi các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đang thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam thì ông nhận được tin nhắn của một cử tri bày tỏ thái độ ủng hộ Nghị quyết. Kèm theo đó là một bài thơ hết sức mộc mạc, rất tâm huyết mà cử tri này viết, gửi tặng vị Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Trần Thọ đọc cho các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng và cử tri toàn TP đang xem truyền hình trực tiếp nghe bài thơ: “Dân ta phải biết sử ta/ Đà Nẵng ta có Hoàng Sa huyện nhà/ Học sinh, tuổi trẻ thành Đà/ Tôi hỏi không biết Hoàng Sa là gì/ Sách Địa, sách Sử chưa ghi/ Phụ huynh chưa biết, trách gì học sinh”. Rồi ông nói: “Do vậy phải đưa vào chương trình để giảng dạy cho học sinh!”.

Phát biểu tiếp về vấn đề an ninh – quốc phòng, ông Trần Thọ kêu gọi: “Trong tình hình Biển Đông phức tạp có thể còn kéo dài, người dân TP cần nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí, quyết tâm bám biển giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc với tinh thần “đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”.

Người dân Đà Nẵng hãy thể hiện lòng yêu nước với quyết tâm như lời hịch của cha ông thuở trước: “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư”. Yêu nước bằng luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế và bằng tính cách con người Đà Nẵng!”.

Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ