4 dự án nghìn tỷ “đứng bánh” nhiều năm, có dự án chậm tới 18 năm
Ngày 23/4, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trần Văn Lâu và Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Trí Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang (Công ty Hàm Giang) về dự án Khu bến tổng hợp Định An và các dự án có liên quan đến công ty này trên địa bàn tỉnh.
Công ty này đang triển khai 4 dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với quy mô lớn nhưng đang trì trệ kéo dài, chưa dự án nào hoàn thành. Các dự án này do ông Trầm Bê - một đại gia danh tiếng ở Trà Vinh (cũ) làm chủ đầu tư.
4 dự án gồm: Khu bến tổng hợp Định An; Xây dựng Cảng Trà Cú - Trà Vinh; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ thủy hải sản và Khu công nghiệp thuộc Cảng Trà Cú . Tổng diện tích thực hiện dự án 468,04ha; tổng vốn đầu tư 5.919,1 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu yêu cầu Công ty Hàm Giang báo cáo đầy đủ, chi tiết tình hình thực hiện cũng như những khó khăn vướng mắc của các dự án. Từ đó, các sở, ngành vào cuộc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tháo gỡ cho doanh nghiệp.
Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tấn Sự, Giám đốc Công ty Hàm Giang cho biết, tại dự án Khu bến tổng hợp Định An (128ha, khởi công từ tháng 2/2017), hiện đã xây dựng hoàn thành 3 phân đoạn bến số 1 (dài 230m) và một phần phân đoạn 4, đủ điều kiện tiếp nhận tàu 20.000 DWT; khi hoàn thiện sẽ nâng lên 30.000 DWT.
Một số hạng mục khác như kè, san lấp mặt bằng (đạt hơn 76%), đường vào cảng (đạt khoảng 58%) đang tiếp tục triển khai. Kho xăng dầu đã được đưa vào quy hoạch, đang hoàn tất thủ tục PCCC. Tuy nhiên, dự án gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, vướng thủ tục và hạn chế về vốn, dẫn đến chậm tiến độ.
Quá trình thi công, vào năm 2022, Công ty Hàm Giang đã bị xử phạt vi phạm hành chính do tiến độ thực hiện bến số 1 chậm so với Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Quyết định số 04/QĐ - XPHC ngày 19/7/2022 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đối với dự án Xây dựng Cảng Trà Cú - Trà Vinh được cấp chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2009 đến nay vẫn chưa triển khai. Dự án này có diện tích 30ha, vốn đầu tư 917,6 tỷ đồng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý để xin phép xây dựng.
Còn khu dân cư và cụm tiểu thủ công nghiệp dịch vụ Cảng Trà Cú (200ha), công tác chuyển nhượng đã đạt trên 180ha, san lấp khoảng 70%.
Riêng Khu dân cư dịch vụ thủy hải sản Định An có chủ trương đầu tư từ năm 2004 và đã chậm tiến độ 18 năm. Dự án này có diện tích 113ha, tổng vốn đầu tư hơn 197 tỷ đồng hiện phần lớn diện tích đang sử dụng làm bãi chứa vật liệu nạo vét.
Đưa bến cảng Định An vào hoạt động năm 2027
Sau khi nghe báo cáo từ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu công ty nhanh chóng kiện toàn lại tổ chức bộ máy, xây dựng lại tiến độ chi tiết dự án. Dự án nào không vướng mắc thì nhanh phải triển khai, khó khăn tới đâu nếu trong thẩm quyền địa phương thì tỉnh sẽ hỗ trợ.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu cho biết chủ trương xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương là chống lãng phí, khơi thông các nguồn lực, đưa các dự án vào hoạt động để tạo nguồn thu.
"Với những khó khăn của công ty hiện nay, chúng ta phải quyết tâm bàn làm, không để tình trạng như thời gian qua nữa", Bí thư nhấn mạnh.
Ông cũng yêu cầu Công ty Hàm Giang, đối với 4 dự án đang vướng mắc, dự án nào thuận lợi thì triển khai trước. "Nhưng công ty phải cam kết tiến độ, nếu không thực hiện được mà không có lý do chính đáng thì phải thu hồi, không thể để lãng phí tài nguyên.
Dự án bến cảng tổng hợp khởi công từ năm 2017 đến nay tiến độ rất chậm. Công ty phải xác định bao lâu nữa hoàn thành và phải xong trong năm 2027, không thể kéo dài", Bí thư Tỉnh ủy nói và cho biết Đồng bằng sông Cửu Long đang rất cần cảng để trung chuyển, vận chuyển hàng hóa đi các nơi và quốc tế.
Ông cho rằng việc hoàn thành bến cảng sớm có ý nghĩa rất to lớn đối với người dân trong vùng.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh trực tiếp theo dõi, nắm tình hình, báo cáo thường xuyên về 4 dự án này; Sở Xây dựng khẩn trương lập chủ trương đầu tư 2 đoạn tuyến đường đấu nối vào cảng và quốc lộ 53 với tổng mức đầu tư của 2 tuyến hơn 220 tỷ đồng.
"Những việc nào cần làm song song thì làm ngay, việc gì cần làm nhanh, trước thì rút ngắn thời gian, để trong năm 2027 dự án khu cảng đưa vào hoạt động", Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.