Bị thầy Park “bỏ rơi”, Minh Vương “nổ” hat-trick, HAGL thắng lớn trước ngày hội quân ở ĐTQG

Tất cả các cầu thủ HAGL được thầy Park gọi triệu tập ĐTQG lần này đều ra sân trong trận đấu "sinh tử" với Hải Phòng. Nhưng nổi bật nhất lại là người không có tên "lên tuyển" đợt này.

Bị thầy Park “bỏ rơi”, Minh Vương “nổ” hat-trick, HAGL thắng lớn trước ngày hội quân ở ĐTQG

Trên sân Pleiku, có một sự ngạc nhiên nho nhỏ dành cho người hâm mộ phố Núi khi thủ thành người Hà Lan - Sietsma, sau khi trở lại ở trận đấu trước, lại đột nhiên "biến mất", thay vào đó thủ môn Văn Trường đứng trong khung gỗ HAGL.

Đã có lúc người hâm mộ HAGL phải xuýt xoa tiếc nuối vì sự vắng mặt ấy. Đấy là khi CLB Hải Phòng có bàn gỡ hòa đến từ sai lầm khó tha thứ của Văn Trường. Pha treo bóng của đối thủ là không khó, song Văn Trường lại chọn sai điểm rơi, để rồi bóng tuột ra đến chân Diego Fagan, để tiền đạo ngoại này đặt đường chuyền vào đầu Schmidt, đánh đầu tung lưới HAGL.

 

Trước bàn thua ấy, Minh Vương là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho HAGL sau đường chuyền ngược ra trong vòng cấm địa của Văn Toàn, thổi bừng không khí hội hè trên khán đài sân Pleiku.

Bàn gỡ hòa của CLB Hải Phòng khiến không ít người hâm mộ phố Núi lo lắng, và nghĩ đến một kết cực xấu cho đội nhà khi họ vẫn đang đứng chênh vênh trên bờ vực trụ hạng. Nhưng may mắn, hôm nay họ có một Minh Vương chói sáng. Tiền vệ đang bị HLV Park Hang-seo "bỏ rơi" chỉ mất có 21 phút kể từ khi bóng lăn hiệp 2 để "hạ gục" Hải Phòng bằng 2 bàn thắng liên tiếp.

Sau cú hat-trick của Minh Vương, CLB Hải Phòng sụp đổ, để Văn Toàn, rồi Felipe Martin liên tiếp ghi bàn, đem về trận thắng tưng bừng đến 5-1 cho đội bóng phố Núi.

 

Mắc lỗi trong bàn thua duy nhất của HAGL, thủ thành Văn Trường rốt cuộc cũng có được pha "lập công chuộc tội" khi xuất sắc cản phá thành công cú phạt đền của Jermie Lynch ở phút 83.

Lấy đủ 3 điểm, HAGL leo lên vị trí thứ 10 với 29 điểm, tạm thời yên tâm khi xếp trên cả Nam Định và Viettel, trong khi đó Thanh Hóa có thắng trận ngày mai cũng sẽ nằm dưới đội bóng phố Núi.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.