Bí quyết ôn thi tốt nghiệp THPT của các thủ khoa

GD&TĐ - Giúp thí sinh vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và giành tấm vé vào trường đại học mình mong muốn, nhiều thủ khoa đã chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Ảnh minh hoạ. Ngô Chuyên.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Ảnh minh hoạ. Ngô Chuyên.

Thí sinh tự do chia sẻ bí quyết

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Diệm Thị Kim Ngân (sinh viên viên năm nhất ngành Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Phenikaa), đạt 27,05 điểm với tổ hợp A01 (trong đó môn Toán 8,4 điểm; môn Vật lý 9,25 điểm và môn tiếng Anh 9,4 điểm).

Với thành tích này, Kim Ngân là thủ khoa đầu vào khối A01 của Trường Đại học Phenikaa. Trước đó, em là cựu sinh viên ngành Kỹ thuật điện, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội. Nhưng vì khao khát ước mơ được đến với giảng đường đại học, nữ thủ khoa đã quyết định nghỉ học thi lại.

“Là thí sinh tự do, em đã đăng ký học cùng các bạn ôn thi tốt nghiệp ở Trung tâm GDNN - GDTX quận Nam Từ Liêm và được thầy cô tận tình hỗ trợ ôn tập, định hướng cách học và kỹ năng làm bài thi hiệu quả", Kim Ngân nói.

Trong quá trình ôn thi, Kim Ngân đã xây dựng một kế hoạch học tập và đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng môn học.

Với môn Toán, ngoài tự học em đã tham gia các khóa luyện thi trực tuyến để nắm vững lại kiến thức. Quá trình học trên lớp em tích cực tương tác với thầy cô để hỏi những phần kiến thức mình chưa hiểu.

“Giai đoạn nước rút, em cố gắng chăm chỉ luyện đề để phát hiện mình hổng ở đâu”, Kim Ngân nói và cho biết thêm, tiếng Anh là môn em tự tin nhất, bởi vậy ngoài nắm chắc ngữ pháp, em còn thường xuyên đọc truyện và nghe nhạc bằng tiếng Anh rèn luyện kỹ năng đọc hiểu. Về phần môn Vật Lý, ngoài tài liệu là sách giáo khoa, Kim Ngân học trực tuyến, bám sát đề thi tham khảo mà Bộ GD&ĐT đưa ra.

Từ kinh nghiệm mà mình đã trải qua, Kim Ngân khuyên giai đoạn nước rút, thí sinh cần bố trí thời gian hợp lý cho các môn học. Những môn nào yếu nên dành nhiều thời gian, công sức hơn để cân bằng. Các bạn nên nắm vững kiến thức, ôn tập có trọng tâm và luyện nhiều đề để làm quen các dạng câu và tăng tốc thời gian làm bài.

Quá trình luyện đề một lỗi sai gặp phải nhiều lần cần ghi chép lại và nghiên cứu lý thuyết để khắc phục và rút kinh nghiệm. “Mong rằng quá trình ôn luyện miệt mài cùng với sự chuẩn bị chu đáo sẽ giúp các sĩ tử 2k6 vượt thác thành công”, Kim Ngân nhắn nhủ.

Không tạo áp lực cho bản thân

Lê Thị Thêu là thủ khoa đầu vào khoa Đông phương học của Trường Đại học Phenikaa với tổng số điểm 27,5 (trong đó môn Ngữ văn 9 điểm; môn Địa lý 9 điểm và môn Lịch sử 9,5 điểm).

Nhớ lại quá trình ôn thi của mình để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thêu nhấn mạnh: "Để học hiệu quả, em không tạo áp lực lên bản thân, vừa học vừa thư giãn. Bên cạnh đó, em dùng tổ hợp C00 để xét tuyển, nên với các môn học của tổ hợp này chủ yếu em tự học"

Đối với môn Lịch sử, Địa lý ở trên lớp, Thêu sẽ cố gắng nghe giảng để nắm chắc trọng tâm bài, đánh dấu lại những phần quan trọng. Thời gian rảnh, nữ thủ khoa tranh thủ luyện đề, câu nào không hiểu thì hỏi giáo viên để được giải đáp.

Môn Ngữ Văn, để có thêm tư liệu, dẫn chứng cho bài làm của mình, Thêu đọc nhiều sách báo, cập nhật các vấn đề thề sự đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.

"Đối với những liệu tham khảo hay, em thường, chắt lọc, ghi chép sổ nhớ để vận dụng vào bài viết văn của mình thêm phong phú và có chiều sâu hơn", Thêu nói.

Lê Thị Thêu là thủ khoa đầu vào khoa Đông phương học của Trường Đại học Phenikaa. Ảnh NVCC.
Lê Thị Thêu là thủ khoa đầu vào khoa Đông phương học của Trường Đại học Phenikaa. Ảnh NVCC.

Được biết, giai đoạn ôn thi nước rút, Thêu cố gắng giữ sức khỏe và tâm lý ổn định, những lúc mệt mỏi nữ sinh thường gác việc học sang một bên và giải trí bằng cách nghe nhạc hoặc đạp xe đi đâu đó để bản thân được giải tỏa năng lượng tiêu cực, sau khi ổn hơn thì sẽ tiếp tục hành trình học tập của mình.

“Không có phương pháp học nào tốt nhất, chỉ có phương pháp phù hợp nhất. Mình mong các bạn đang ôn thi có được cách học phù hợp với bản thân. Nếu áp lực quá hãy cho bản thân thời gian tạm nghỉ để giải tỏa, nhưng đừng quên sau đó phải cố gắng hơn nữa. Cuối cùng chúc các bạn luôn giữ được sự nhiệt huyết, lòng quyết tâm để vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất”, Thêu nhắn nhủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29/6/2024. Trong đó: ngày 26/6/2024: làm thủ tục dự thi; ngày 27, 28/6/2024: tổ chức coi thi; ngày 29/6/2024: dự phòng.

Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ 00 ngày 17/7/2024. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Em lót thảm đợi anh' của Hà Hồng Hạnh do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Từ trang sách: Mông lung trong Dải Ngân hà

GD&TĐ - Hà Hồng Hạnh là nhà thơ nữ 'đang lên'. Năm 2025, chị được nhận giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ “Đối thoại với bóng”, NXB Hội Nhà văn; giải C cuộc thi thơ “Thơ ca và Nguồn cội”. “Em lót thảm đợi anh” là tập thơ thứ hai của chị.

Học bạ điện tử giúp nâng cao hiệu quả quản lý và chuyển đổi số trong nhà trường. Ảnh minh họa: INT

Học bạ số: Bài toán bảo mật

GD&TĐ - Học bạ số mở ra bước tiến mới trong chuyển đổi số giáo dục, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.