Bị ong vò vẽ tấn công, 1 trẻ tử vong, 1 trẻ nguy kịch

GD&TĐ - Ong vò vẽ bay ra tấn công nhóm trẻ sau khi bị ném đá vỡ tổ khiến 1 trẻ tử vong, 1 em bị đốt 35 mũi, chấn thương nghiêm trọng.

Tổ ong vò vẽ. (Ảnh minh họa: ITN)
Tổ ong vò vẽ. (Ảnh minh họa: ITN)

Ngày 8/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), bệnh nhi A.T (4 tuổi, ngụ Gia Lai) bị ong vò vẽ đốt 35 mũi gây sốc phản vệ, suy hô hấp và tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng.

Trước đó, trên đường đi nhà thờ về, một trẻ trong nhóm bạn của A.T lấy đá ném vào tổ ong vò vẽ khiến đàn ong bay ra tấn công. Hậu quả khiến một trẻ tử vong, A.T và một trẻ khác bị ong đốt phải nhập viện.

Sau khi bị đốt 35 mũi, A.T được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng suy hô hấp, sốc, vàng da, tiểu ít.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị phản vệ độ 3, tổn thương đa cơ quan, suy thận cấp, suy gan nặng. Dù được điều trị tích cực bằng thở máy, truyền dịch, thuốc vận mạch, tình trạng của bé vẫn diễn tiến phức tạp.

Nhận thấy ca bệnh nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hội chẩn trực tuyến qua camera, hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương. Tuy nhiên, bệnh nhi không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

ong-vo-ve-1.jpg
Theo các chuyên gia y tế, nọc của ong vò vẽ có nhiều độc tố, có thể gây sốc phản vệ, tan máu, rối loạn đông máu, tổn thương cơ và thận nặng. (Ảnh: ITN)

BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng li bì, phù toàn thân, không tiểu trong 24 giờ, trên người có 35 vết đốt hoại tử.

Các xét nghiệm cho thấy tình trạng toan hóa máu, tổn thương gan thận nặng (men gan > 10.000 đv/ml), tán huyết, hủy cơ. Ekip điều trị khẩn trương cho bệnh nhi thở máy, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực với 10 đợt lọc máu liên tục và 3 đợt thay huyết tương, sức khỏe của bệnh nhi cải thiện kỳ diệu. Bé cai được máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường.

"Phụ huynh nên phát quang bụi rậm quanh nhà, dạy trẻ không chọc phá tổ ong. Khi đi dã ngoại, cần tránh mặc quần áo sặc sỡ, tránh dùng nước hoa để không thu hút ong. Ong vò vẽ rất nguy hiểm, nọc độc của chúng có thể gây ra những biến chứng chết người, đặc biệt với trẻ em. Do đó, việc phòng ngừa là vô cùng quan trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc", BS Tiến khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương trong ngày tốt nghiệp. Ảnh minh họa: NTCC

Yêu cầu chiến lược mở ra cơ hội hình thành những đại học mạnh

GD&TĐ - Sắp xếp, tái cấu trúc và sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là chủ trương lớn mang tính chiến lược, mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Học sinh Hà Nội học trực tuyến trong các ngày 6 - 7/10. Ảnh: Đình Tuệ

Dạy - học thích ứng với mưa lũ

GD&TĐ - Căn cứ vào tình hình thời tiết những ngày qua, ngành Giáo dục các địa phương đã chủ động phương án vừa duy trì nhịp học tập, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh.