3 trẻ tại Gia Lai bị ong vò vẽ tấn công, 1 trường hợp tử vong

GD&TĐ - Sau khi bị ong đốt, ba cháu bé nhập viện cấp cứu nhưng một trường hợp tử vong do sốc phản vệ cấp độ V.

Bệnh nhi được các y bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị sau khi bị ong vò vẽ đốt.
Bệnh nhi được các y bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị sau khi bị ong vò vẽ đốt.

Ngày 8/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận ba bệnh nhi bị ong vò vẽ tấn công.

Thông tin ban đầu, ngày 7/9, ba em, gồm: Ksor Th. (5 tuổi, ngụ xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai); A T. (4 tuổi, ngụ xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Minh Q. (11 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chơi ở mái ấm tình thương tại khu vực phường An Phú.

Không may, đàn ong vò vẽ vỡ tổ, lao đến tấn công khiến các em bị đốt khắp cơ thể.

Em Ksor Th., A T. Và Trần Minh Q. được các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ lần lượt cấp độ V, III và I do bị ong bò vẽ đốt.

Tuy được các bác sĩ điều trị tích cực, song đến chiều cùng ngày, em Ksor Th. (phản vệ cấp độ V) tử vong.

Còn em A T. được chẩn đoán nhiễm độc độ III, đang phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố. Em Trần Minh Q. sức khỏe tạm ổn nhưng cần được theo dõi sát để phòng biến chứng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Đại Thanh, Hà Nội) trình bày ý kiến trong tiết học. Ảnh: NTCC

Nghị quyết 71 và bước ngoặt chiến lược: Nhà giáo, CBQL giáo dục - trung tâm của đổi mới

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào chiều sâu khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực sự giữ vai trò trung tâm - từ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đến quản trị nhà trường theo hướng trao quyền, hỗ trợ và khơi dậy sáng tạo.