Bi kịch của Harry Kane

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở hữu thành tích ghi bàn cực khủng và hàng loạt những kỷ lục ấn tượng, nhưng Harry Kane vẫn liên tục thất bại trên phương diện tập thể.

Harry Kane vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Tam Sư.
Harry Kane vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Tam Sư.

Harry Kane sinh ngày 28/7 tại Vương quốc Anh. Kane bắt đầu con đường thi đấu bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2009, khi được đôn lên từ đội trẻ của Tottenham Hotspur.

Harry Kane sau đó được cho mượn qua các đội bóng như Leyton Orient, Millwall, Norwich CIty và Leicester City trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013. Mãi đến khi Mauricio Pochettino ngồi ghế huấn luyện viên của Tottenham, Kane mới bắt đầu bước ra ánh sáng và trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất Premier League.

Tính đến thời điểm hiện tại, Harry Kane đã có 310 lần ra sân tại đấu trường cao nhất xứ sở sương mù, sở hữu 204 bàn thắng cùng với 45 đường kiến tạo. Đó là một thống kê đáng mơ ước của bất kỳ một tiền đạo chuyên nghiệp nào.

Thế nhưng, số danh hiệu mà tiền đạo người Anh giành được cùng Gà trống là con số 0 tròn trĩnh.

Hãy so sánh thành tích đóng góp vào bàn thắng của Hary Kane với những tiền đạo khác tại Premier League: Sergio Aguero đóng góp vào 231 bàn thắng của Man CIty, Drogba có 104 bàn và 55 kiến tạo, Cristiano Ronaldo có 140 lần đóng góp vào bàn thắng của Man United, con số này là 109 nếu nói đến trường hợp của Van Nistelrooy.

Kane nên bắt đầu suy nghĩ về một tập thể có thể cho anh khả năng giành danh hiệu.

Kane nên bắt đầu suy nghĩ về một tập thể có thể cho anh khả năng giành danh hiệu.

Những con số này ít hơn nhiều so với những thông số của tiền đạo sinh năm 1993, nhưng những tiền đạo trên có một điểm chung là họ đều có ít nhất một chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng đội bóng chủ quản.

Việc Harry Kane đang phải chịu cảnh khao khát danh hiệu như hiện tại là điều hết sức khó hiểu đối với người hâm mộ.

Nghịch lý này có thể đến từ nhiều lý do khác nhau, kể cả từ phía Tottenham và cả bản thân Hary Kane. Tiền đạo người Anh lẽ ra có thể góp mặt ở một tập thể có khả năng cạnh tranh danh hiệu nhưng bản thân tiền đạo người Anh đã quá thiếu quyết đoán trong những kỳ chuyển nhượng trước đây khi không lên tiếng đòi ra đi.

Sự nặng tình của tiền đạo sinh năm 1993 là một trong những câu trả lời cho câu hỏi tại sao anh vẫn trắng tay khi xét đến phương diện tập thể. Với trình độ của Harry Kane, anh hoàn toàn đủ sức lĩnh xướng hàng công của bất kỳ đội bóng lớn nào tại Châu Âu.

Daniel Levy - lí do khiến Kane không thể gia nhập Man City hai năm trước.

Daniel Levy - lí do khiến Kane không thể gia nhập Man City hai năm trước.

Trách Kane một thì trách đội bóng của anh đến mười phần. Tottenham hay cụ thể hơn là Chủ tịch Daniel Levy đã và đang là trở ngại cho những đội bóng muốn sở hữu Kane.

Quay về trong quá khứ, Sir Alex Ferguson đã miêu tả quá trình làm việc với Levy là 'tệ hơn cả ca phẫu thuật khớp hông' của mình khi đàm phán hai thương vụ của Michael Carrick và Dimitar Berbatov.

Daniel Levy luôn được biết đến với sự khó chịu và ích kỷ khi ngồi vào bàn đàm phán. Ông được cho là một người chỉ biết đến bản thân và Tottenham, dù cho điều này xét trên phương diện của một ông chủ là điều đáng khen ngợi.

Hợp đồng của Harry Kane sẽ đáo hạn vào mùa hè 2024, đồng nghĩa với việc, anh hoàn toàn có thể ra đi mà không hề mang lại cho Tottenham một đồng nào từ việc bán cầu thủ. Với những động thái mong muốn ra đi trong quãng thời gian vừa qua, Daniel Levy bắt buộc sẽ phải bán tiền đạo người Anh ngay trong mùa hè sắp tới để thu về được lợi nhuận.

Hiện tại, Man United, Chelsea và Bayern Munich là những câu lạc bộ đang theo sát tình hình của tiền đạo 29 tuổi. Nếu Kane muốn ít nhất là góp mặt trong một tập thể có thể cạnh tranh được danh hiệu, anh nên bắt đầu nghĩ về điểm đến tiếp theo của mình ngay từ bây giờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.