Bị công an chặn bắt, nghi phạm vận chuyển ma túy lao xe vào tổ công tác

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát hiện tổ công tác công an đón lõng, nghi phạm vận chuyển 18.000 viên ma túy phóng xe lao qua lực lượng chức năng bỏ chạy vẫn bị bắt.

Nghi phạm vận chuyển ma túy bị khống chế, bắt giữ.
Nghi phạm vận chuyển ma túy bị khống chế, bắt giữ.

Sáng 8/1, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông vừa bắt đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Trước đó, tối 7/1, nhận được tin báo có đối tượng điều khiển môtô không biển số nghi vận chuyển ma túy, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông đã bố trí hai tổ công tác để chặn đón phương tiện.

Đến khoảng 21h25 cùng ngày, tại km 46 Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), một tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe môtô chạy hướng Lao Bảo – Đông Hà, nhưng lái xe không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Ngay sau đó, tổ công tác đã chặn được xe, khống chế được đối tượng.

Tại đây, phát hiện trên xe có bao giấy chứa ba gói, bên trong có các viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

Khai thác nhanh, đối tượng khai tên là Mai Thanh Phước (43 tuổi, trú tại Tân Tiến, Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị), các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, số lượng là 18.000 viên.

Đối tượng Phước cho biết, được thuê vận chuyển số ma túy này từ thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) đưa về một địa điểm tại thị trấn Cam Lộ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ