Bị cổ động viên Bình Định 'tấn công', HLV Thanh Hóa nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nói về tình huống xấu xí trên sân Quy Nhơn, thuyền trưởng CLB Đông Á Thanh Hóa, HLV Velizar Popov tỏ ra khá thất vọng.

HLV Thanh Hóa thất vọng với tình huống xấu xí trên sân Quy Nhơn.
HLV Thanh Hóa thất vọng với tình huống xấu xí trên sân Quy Nhơn.

CLB Thanh Hóa tưởng chừng có chiến thắng dễ khi dẫn trước chủ nhà Bình Định 3 bàn, trong đó có 2 bàn thắng đến từ sai lầm của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên, CLB Bình Định dù bị dẫn 3 bàn vẫn không buông xuôi và suýt giành lại được 1 điểm. Thủ môn Thanh Diệp bên phía đội chủ nhà sau đó cũng đã đã mắc sai lầm khiến đội Thanh Hóa nhận 2 bàn thua liên tiếp.

Rất may cho đội khách là họ vẫn ra về với 3 điểm trọn vẹn và tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 5.

Đáng chú ý, ở phút 79, Rimario của Thanh Hóa va chạm với Marlon của Bình Định khiến cầu thủ này đổ máu. Trọng tài chính không rút thẻ đỏ với tiền đạo Thanh Hóa khiến CĐV chủ nhà rất bất mãn.

Việc các cầu thủ đội khách liên tục nằm sân cuối trận và trọng tài chỉ cho hiệp 2 bù giờ 5 phút khiến CĐV Bình Định càng phản ứng dữ dội, họ ném nhiều vật thể lạ từ khán đài xuống sân, nhắm vào đội khách Thanh Hóa.

Nói về tình huống này, thuyền trưởng CLB Đông Á Thanh Hóa, HLV Velizar Popov chia sẻ: "Trận đấu hôm nay, trọng tài cũng có lỗi. Có thể xem lại qua phản ứng của NHM ném chai nước xuống sân.

Hay những tình huống ảnh hưởng, kích động, có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng không đáng có. Đây là một trận đấu bóng đá, chứ không phải chiến tranh".

Câu chuyện tiếp diễn đến mức các cầu thủ Thanh Hóa không dám ra xe. Khán giả Bình Định đã vây xe chở đội Thanh Hóa ở ngoài sân, rồi kéo đến khách sạn của đội khách để phản ứng. Một ngày có thể đầy ắp sự xấu xí diễn ra trên sân Quy Nhơn.

Trong khi đó, HLV Bình Định Quang Huy bày tỏ: "Người hâm mộ Bình Định rất cuồng nhiệt, đặc biệt rất yêu đội bóng quê hương nên trong trận đấu mà chúng tôi có cơ hội gỡ hòa, bị trọng tài thổi các pha tranh cãi thì họ phản ứng là hiển nhiên".

Khi được hỏi về cơ hội vô địch V-League năm nay, HLV Popov khẳng định: "Tất cả mọi vấn đề cần sự cân bằng. Tôi từng trả lời đội chúng tôi không vô địch được, chúng tôi không tranh vô địch.

Trọng tài cứ như thế này thì chúng tôi không cạnh tranh chức vô địch đâu. Để NHM thưởng thức bóng đá đẹp từ đội bóng chúng tôi. Tất cả trận đấu, diễn ra lặp đi lặp lại là sự bất công cho chúng tôi".

Bên cạnh đó, thuyền trưởng đội bóng xứ Thanh bất ngờ dành lời khen cho thủ thành Đặng Văn Lâm: "Tôi nghĩ Văn Lâm đã chơi tốt.

Anh ta ngăn chặn nhiều tình huống mà chúng tôi có thể ghi bàn. Nếu không phải là thủ môn Văn Lâm đứng trấn giữ khung thành đội Bình Định thì chúng tôi có thể ghi 5 đến 6 bàn".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ