Bị chuột cảnh cắn một nhát, người phụ nữ sốt cao rồi tử vong

Một phụ nữ tử vong sau khi mắc căn bệnh hiếm gặp do vết cắt của một con chuột cảnh.

Người phụ nữ xấut số ở Anh tử vong do chuột cảnh cắn.
Người phụ nữ xấut số ở Anh tử vong do chuột cảnh cắn.

Theo Daily Star, Simone Stapley (34 tuổi), bị con chuột cảnh cắn một nhát vào ngón tay. Một thời gian gắn sau đó, cô có triệu chứng nhiễm bệnh.

Nhưng Stapley, sống ở Abingdon, Oxfordshire, Anh, không đến khám ở bệnh viện, dù triệu chứng ngày càng tồi tệ hơn. Cô tử vong chỉ 4 ngày sau khi bị cắn.

Căn bệnh hiếm gặp, đặc biệt là ở Anh này, lây truyền từ loài gặm nhấm sang người, thông qua vết thương hở.

Các triệu chứng nhiễm virus bao gồm nôn mửa, nhức đầu, đau cơ và sốt cao. Điều tra viên ở Oxfordshire, Darren Salter nói trường hợp của Stapley là lý do vì sao mọi người luôn phải đến ngay cơ sở y tế khi bị lây nhiễm.

Nhưng các nhà điều tra cũng phát hiện Stapley đã gặp vấn đề sức khỏe từ trước, bao gồm bệnh viêm phổi. Điều này có thể đã làm giảm hệ miễn dịch của cô gái.

Gia đình Stapley cũng bày tỏ quan ngại về việc xe cứu thương phải rất lâu mới xuất hiện, và cô không được những người giỏi nhất chăm sóc.

Điều tra viên Salter nói: “Mọi người nên lường trước đến nguy cơ nhiễm bệnh do chuột cào, cắn. Nếu điều đó xảy ra, cần phải đến ngay cơ sở y tế”.

“Đa số các trường hợp đều có thể sớm chữa trị bằng cách dùng thuốc kháng sinh”.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà phê. Ảnh: ILO/Linh Pham

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

GD&TĐ - Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.