Bị chia tay, siết cổ và đâm người tình thủng phổi

Sau khi bị bạn gái tránh mặt, Hoàng hẹn gặp để nói chuyện lần cuối nhưng anh ta lại mang theo hung khí hành hung người tình suýt chết.

Bị chia tay, siết cổ và đâm người tình thủng phổi

Hoàng bị cơ quan cảnh sát điều tra truy bắt vì là nghi can của vụ việc gây thương tích cho em Phạm Thị Hồng N. (18 tuổi, trú tại khóm 1, phường 9, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) hôm 21/8 vừa qua.

Theo đó vào khoảng 20h30 ngày 21/8, khi mọi người đã chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng than khóc và kêu cứu ở cánh rừng phía sau dãy nhà trọ. Nghĩ có chuyện chẳng lành một số người đã dùng đèn pin ra soi thì thấy em N. đang nằm thoi thóp dưới tán cây. Cùng với đó là tiếng bước chân chạy nhanh về phía cuối cánh rừng.

Lúc này N. vẫn cố gắng gượng nói với mọi người rằng mình vừa bị Hoàng giết hụt. Mọi người nhanh chóng đưa N. về phòng sơ cứu vết thương rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu. Một nhóm khách lục soát khoảng rừng để tìm kiếm hung thủ nhưng không thấy.

Em Phạm Thị Hồng N. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và mất nhiều máu. Trên cơ thể em N. có nhiều vết răng cắn, vết dây siết cổ cùng nhiều vết dao đâm. Trong đó vết thương nặng nhất là vết dao đâm thủng phổi.

Bi chia tay, siet co va dam nguoi tinh thung phoi
Phạm Thị Hồng N. đang điều trị tại bệnh viện

Sau khi N. nhập viện các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay. Hiện tại N. đã qua cơn nguy kịch nhưng các vết thương vẫn còn rất đau, và cơ thể em vẫn còn rất yếu cần phải theo dõi điều trị nhiều ngày nữa mới có thể xuất viện.

Về đối tượng Lê Văn Hoàng, sau khi gây án anh ta đã nhanh chóng tẩu thoát. Tại hiện trường vụ án, cơ quan Công an thu giữ được các tang vật gồm, 1 sợi dây dù, 1 ống tuýp sắt, một con dao và 1 cuộn băng keo. Sau gần một tuần truy bắt bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối 25/8 Công an TP Trà Vinh đã bắt giữ được đối tượng này. Tại cơ quan công an, Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với PV, em N. cho biết, nguyên nhân dẫn tới việc Hoàng gây án là do trước đó giữa N. và đối tượng này có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên gần đây do thấy không hợp nhau nên N. đã chủ động nói lời chia tay.

"Mặc dù vậy, Hoàng vẫn không chịu buông tha cho em. Anh ta thường xuyên đến chỗ em làm để tìm em. Khi em cố tình tránh mặt thì anh ta dọa sẽ giết hại mẹ và các em của em.

Sợ liên lụy tới mọi người nên ngày 21/8 Hoàng gọi hẹn gặp em để nói chuyện lần cuối em đã quyết định một mình gặp anh ta ở gần phòng trọ. Tuy nhiên ngay sau đó đã bị anh ta khống chế và hành hung. Mục đích của anh ta là nếu không yêu em sẽ giết chết em, tuy nhiên may mắn là mấy người gần đó đã nghe tiếng kêu cứu của em nên tới giải cứu kịp thời". - N. chia sẻ.

Theo baodatviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...