Bị chỉ trích không dám nhận đá luân lưu trận Anh - Italia, Jack Grealish lên tiếng

GD&TĐ - Trước những lời chỉ trích từ Roy Keane, Jack Grealish đã chính thức lên tiếng về thông tin "trốn tránh" thực hiện sút phạt đền ở trận chung kết EURO 2020 khiến tuyển Anh thua trận.

Jack Grealish phủ nhận việc từ chối bước lên mục sút luân lưu ở trận chung kết.
Jack Grealish phủ nhận việc từ chối bước lên mục sút luân lưu ở trận chung kết.

Trong trận chung kết EURO 2020 mới đây, tuyển Anh đã thất bại trên chấm luân lưu và dâng Cúp cho đối thủ Italia.

Sau trận đấu, nhiều người cho rằng HLV Southgate đã mắc sai lầm khi để bộ 3 cầu thủ trẻ Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đá những quả phạt đền khiến đội nhà thất bại trước người Ý.

Theo nhận định từ huyền thoại Man Utd - Roy Keane, việc những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Raheem Sterling hay Jack Grealish không tự giác nhận trách nhiệm thực hiện quả Pen cuối cùng cũng là nguyên nhân dẫn đến việc tài năng trẻ Arsenal phải đối mặt với thử thách.

"Sterling và Grealish không thể ngồi đó mà nhìn một đứa nhóc bước lên trước họ để thực hiện quả 11m", Roy Keane bình luận trên sóng ITV sau khi Anh thua Italy ở loạt luân lưu trận chung kết Euro hôm 11/7.

"Sterling có kinh nghiệm đỉnh cao, đã giành nhiều danh hiệu lớn. Tôi không nói cậu ấy không chuẩn bị cho loạt luân lưu. Có thể Gareth Southgate đã nghỉ việc cho cậu ấy đá ở lượt 6 hay 7. Nhưng cậu ấy không nên ngồi đó nhìn mọi việc xảy ra.

Cậu ấy và Grealish phải đứng lên và nói với những đứa trẻ rằng: ‘Nghe này, tôi sẽ thực hiện nó trước’. Thật tệ là họ không làm thế", Roy Keane nhận định.

Trong khi đó, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng tuyển Anh chọn danh sách đá dựa theo dữ liệu từ các buổi tập tuần qua: "Khi thấy Saka bước lên, tôi đã kỳ vọng đó sẽ là Sterling hoặc Grealish. Đáng lẽ, họ phải tìm kiếm lịch sử sút 11m của các cầu thủ.

Grealish dường như không hỏng quả phạt đền nào trong hai năm qua. Vì thế, việc để cậu ấy đứng ngoài trong năm quả đầu tiên là điều gì đó không ổn. Có vẻ như Gareth đã để kết quả tập luyện ngắn ngày tác động lên tâm trí khi lựa chọn danh sách".

Về các nhận định trên, mới đây Jack Grealish đã phân trần: "Tôi đã xung phong thực hiện ở loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, HLV Southgate có quyết định của mình. Ông ấy đã có nhiều quyết định đúng đắn và cả ở trận chung kết cũng vậy. Tôi không muốn người khác nói rằng tôi không dám thực hiện, trong khi tôi rất muốn làm điều đó".

Cảnh quay trên sóng truyền hình ghi lại cảnh đội tuyển Anh họp lại ở thời điểm trước loạt đá luân lưu đã cho thấy Grealish gật đầu trả lời HLV Southgate (khi được hỏi về việc sút phạt đền).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.