Bí ẩn số ca mắc nCoV mới lao dốc ở Ấn Độ, người Israel đi tiêm được tặng đồ ăn

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, thế giới ngày qua (16/2) có thêm hơn 329 ngàn ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên hơn 110 triệu ca. Số ca tử vong toàn cầu là 2.427.877 ca sau khi có thêm 9.340 ca mới.

Nhân viên y tế Mỹ được tiêm phòng Covid-19.
Nhân viên y tế Mỹ được tiêm phòng Covid-19.

Hungary là quốc gia EU đầu tiên nhận vaccine Sinopharm của Trung Quốc khi các quan chức nước này cho rằng EU chậm chạp trong việc triển khai vaccine. Hôm qua, 550.000 liều vaccine Sinopharm đã được chuyển tới và đây là 1 trong 4 lần vận chuyển để có đủ 5 triệu liều vào cuối tháng 5. Số lượng này sẽ đủ tiêm cho ¼ số dân khoảng 10 triệu người của Hungary.

Tại Mỹ, ít nhất 3,03 triệu trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 kể từ khi đại dịch này xuất hiện tại đây vào năm ngoái. Trong tuần qua, gần 100.000 trẻ em nhiễm virus corona. Số ca mắc ở trẻ em chiếm 13% tổng số ca mắc và tăng gấp 6 lần kể từ giữa tháng 4 năm ngoái. Điều đáng lo ngại là các bác sĩ đang chứng kiến nhiều trường hợp nguy kịch đe dọa tính mạng ở trẻ em và có thể gây tử vong.

Tại Ấn Độ, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, người ta lo ngại nó sẽ nhấn chìm hệ thống y tế mỏng manh của quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này. Tuy nhiên, số ca mắc bắt đầu giảm mạnh vào tháng 9 và hiện có khoảng 11.000 ca mắc mới mỗi ngày, so với mức cao nhất là 100.000. Điều này khiến các chuyên gia bối rối. Họ đã đưa ra nhiều cách giải thích cho sự sụt giảm đột ngột diễn ra ở nhiều khu vực, bao gồm ở những nơi có thể đã đạt tới khả năng miễn dịch cộng đồng hoặc người da đỏ có thể có một số biện pháp bảo vệ từ trước.

Chính phủ Ấn Độ cho rằng một phần nguyên nhân là do việc đeo khẩu trang vốn là điều bắt buộc ở nơi công cộng và các vi phạm bị phạt rất nặng. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng sự suy giảm số ca mắc diễn ra đồng đều mặc dù việc tuân thủ đeo khẩu trang chỉ diễn ra ở một số khu vực.

Tại Israel, hôm qua, nhà chức trách đã đưa bánh pizza, bánh ngọt, cà phê… vào thực đơn để thu hút người dân đi tiêm phòng Covid-19. Hợp tác với các nhà hàng địa phương, Tel Aviv đã cung cấp thực phẩm tại 2 trung tâm tiêm chủng với hy vọng số người đi tiêm sẽ nhiều hơn. Mặc dù Israel đứng đầu thế giới về tốc đột tiêm chủng nhưng nhà chức trách vẫn lo ngại những người trẻ tuổi ít bị các biến chứng nguy hiểm do virus corona gây ra và những người khác lo lắng về tiêm chủng sẽ không đi tiêm. Israel có kế hoạch nới lỏng nhiều hạn chế hơn đối với doanh nghiệp vào chủ nhật tới và mở cửa trở lại các khách sạn, phòng tập thể dục cho những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Đức có kế hoạch xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho tất cả công dân từ ngày 1/3 – Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho biết. Ông cũng muốn cung cấp các xét nghiệm có thể được tiến hành ngay tại nhà cho tất cả mọi người khi việc này được các cơ quan quản lý chấp thuận. Số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày ở Đức đã giảm trong những tuần gần đây, xuống còn 3.856 ca vào hôm qua.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.