Bí ẩn 2 loài người cùng tồn tại 3,5 triệu năm trước

GD&TĐ - Phát hiện hóa thạch tại Ethiopia hé lộ 2 loài người cổ đại khác biệt cùng sống cách đây 3,5 triệu năm, mở ra góc nhìn mới về tiến hóa.

Haile-Selassie và nhóm của ông trên thực địa (trái). Chân Burtele với các bộ phận ở vị trí giải phẫu (phải).
Haile-Selassie và nhóm của ông trên thực địa (trái). Chân Burtele với các bộ phận ở vị trí giải phẫu (phải).

Các nhà khoa học thuộc Đại học Bang Arizona (Mỹ) vừa công bố phát hiện quan trọng về tiến hóa loài người. Dựa trên hóa thạch “Bàn chân Burtele” và bộ xương “Lucy” nổi tiếng, nhóm nghiên cứu xác định có 2 loài người khác nhau cùng sinh sống tại Ethiopia cách đây khoảng 3,5 triệu năm.

Năm 1974, bộ xương “Lucy” (thuộc loài Australopithecus afarensis) được tìm thấy tại khu vực Hadar, Ethiopia. Đây là hóa thạch người cổ đại hoàn chỉnh nhất thời điểm đó.

Năm 2009, một bàn chân hóa thạch khác – “Burtele Foot” – được phát hiện gần đó, nhưng chưa rõ thuộc loài nào.

Đến năm 2015, các nhà khoa học xác định bàn chân này thuộc loài Australopithecus deyiremeda. Loài này có ngón cái đối diện, thích hợp leo trèo, trong khi Lucy đã đi bằng hai chân với ngón cái tách biệt.

Phân tích đồng vị cho thấy hai loài có chế độ ăn khác nhau, nhưng cùng tồn tại mà không loại trừ nhau.

Phát hiện này biến khu vực Woranso-Mille (Afar Rift, Ethiopia) thành địa điểm duy nhất trên thế giới ghi nhận sự cùng tồn tại của 2 loài người cổ đại với đặc điểm khác biệt.

Các nhà khoa học nhấn mạnh: việc nghiên cứu cách họ di chuyển và ăn uống giúp hiểu rõ hơn quá trình tiến hóa, đồng thời cung cấp bài học cho hiện tại trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đây là bước tiến lớn trong việc làm sáng tỏ giai đoạn “mờ mịt” của lịch sử tiến hóa loài người

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online