Berlin cấp thêm vũ khí cho Kiev khiến Bundeswehr chạnh lòng?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ báo Đức Spiegel cho biết, số vũ khí trị giá 700 triệu euro Berlin viện trợ cho Kiev khiến Quân đội Đức “khó nói nên lời”.

Berlin cấp thêm vũ khí cho Kiev khiến Bundeswehr chạnh lòng?

Tờ báo Đức Spiegel cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Vilnius (Litva), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius đã công bố ý định của chính phủ Đức cung cấp cho Quân đội Ukraine gói viện trợ quân sự lớn tiếp theo trị giá tới gần 700 triệu euro.

Việc công bố gói viện trợ lớn này đã khiến Berlin trở thành một trong những quốc gia NATO cung cấp viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, đồng thời chứng thực cam kết của Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc nước này sẽ tổ chức việc cung cấp vũ khí dài hạn cho Ukraine.

Theo bài báo, trong vài tuần qua, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức đã tổng hợp danh sách dài các hệ thống vũ khí và đạn dược sẽ được gửi tới Ukraine trong thời gian tới và chính ông Vladimir Pistorius đã công bố chi tiết cụ thể về các loại vũ khí có thể giúp Quân đội Ukraine.

Khi công bố gói viện trợ quân sự mới, chính phủ Liên bang Đức muốn nhắc lại rằng “sau sự do dự ban đầu, họ đã trở thành một trong những nước quan trọng nhất ủng hộ Ukraine”. Trước đó, vào hồi tháng 5, Đức từng tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí trị giá 2,7 tỷ euro.

Theo Spiegel, những trang bị được cho là quan trọng nhất trong gói viện trợ quân sự mới sẽ bao gồm hai bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Patriot, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder, 25 xe tăng Leopard 1A5, 5 xe phục hồi bọc thép Bergepanzer 2, cùng với 20.000 viên đạn pháo 155mm.

Ngoài ra, Đức còn cung cấp thêm 5.000 quả đạn khói 155 mm, nhằm tạo màn khói ngụy trang giúp Quân đội Ukraine chống sự trinh sát của máy bay không người lái.

Cùng với đó là máy bay không người lái LUNA, loại UAV trinh sát tầm gần, có chức năng rải mìn; cũng như một gói hỗ trợ y tế chiến thuật, bao gồm các thành phần trang bị cho bệnh viện dã chiến.

Tờ Der Spiegel cho biết, việc cung cấp bệ phóng của hệ thống Patriot và đạn tên lửa kèm theo có “tầm quan trọng chiến lược” đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, bởi trong những tháng gần đây, các hệ thống tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất đã “chứng tỏ tính hiệu quả của chúng”.

Tuy nhiên tờ báo Đức cũng chỉ ra rằng, Quân đội Đức (Bundeswehr) có rất ít hệ thống tên lửa đất đối không Patriot, kể cả Iris-T.

Ngoài ra, việc phải cung cấp quá nhiều đạn dược cho Ukraine cũng khiến Bundeswehr thiếu đạn dược nghiêm trọng, đặc biệt là đạn công nghệ cao đắt tiền.

Trước đó, vào hồi tháng 3, chính đại diện của Quân đội Đức đã lên tiếng phàn nàn về việc các lực lượng vũ trang Đức đang thiếu thốn đủ thứ, không chỉ những hệ thống trang bị lớn mà cả những vũ khí nhỏ, thậm chí là cả quân trang cá nhân như mũ bảo hộ, thiết bị nhìn đêm... cũng không đủ.

Bà Eva Hoegl, đại diện của Bundeswehr phàn nàn với đài truyền hình NTV về việc chính phủ quá chậm chạp trong việc lấp đầy khoảng trống vũ khí sau khi Berlin tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, cùng với đó là sự xuống cấp nghiêm trọng của cơ sở hạ tầng quân sự.

Bà lưu ý là trong báo cáo hàng năm trình bày trước Quốc hội vào ngày 14/3/2023, Quân đội Đức đã đề cập đến tình trạng nghiêm trọng này, thậm chí là Bộ trưởng Boris Pistorius đã thừa nhận rằng, Bundeswehr trong tình trạng hiện tại không đủ khả năng bảo vệ đất nước

Tờ báo Đức bình luận rằng, sau khi danh sách vũ khí mà chính quyền Berlin cung cấp cho Kiev được tiết lộ, có lẽ Quân đội Đức sẽ đón nhận tin tức về gói viện trợ quân sự mới trị giá 700 triệu euro “với nhiều cảm xúc lẫn lộn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ