Bênh vực em ruột dẫn đến đánh người khác tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ án bênh vực em ruột dẫn đến đánh người khác tử vong.

Huỳnh Văn Phương làm việc với cơ quan công an.
Huỳnh Văn Phương làm việc với cơ quan công an.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Văn Phương (SN 1972, trú tại Khóm Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó vào ngày 3/2, Huỳnh Văn Mộng (SN 1978, em ruột của Phương) đang dự đám giỗ tại nhà một người quen tại địa phương thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi đánh nhau với Dương Văn Hiếu (SN 1963, trú tại địa phương).

Được mọi người can ngăn nên Mộng đi về nhà của Huỳnh Văn Phương nằm ngủ. Đến khoảng 16h10’ cùng ngày, Mộng nhớ lại việc bị Hiếu đánh nên lấy một đoạn kim loại rồi đi bộ đến nhà Hiếu để hỏi chuyện. Thấy vậy, Huỳnh Văn Phương chạy theo Mộng với mục đích can ngăn.

Khi đến nhà Hiếu, Mộng và Hiếu tiếp tục cự cãi, xô xát đánh nhau. Thấy em ruột mình bị đánh nên Huỳnh Văn Phương tức giận xông vào đánh trúng vào vùng mặt của Hiếu làm Hiếu ngã nằm bất tỉnh.

Thấy Hiếu nằm bất tỉnh, Phương tiếp tục dùng tay đánh và dùng chân đá vào hông của Hiếu. Sau đó, Phương cùng Mộng đi về nhà. Riêng Hiếu được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong.

Theo kết quả giám định, Dương Văn Hiếu tử vong do bị gãy trật cột sống cổ. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.