Bệnh viện Trung ương Huế tăng cường bác sĩ vào miền Nam chống dịch

GD&TĐ - Sáng ngày 29/10, đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Huế gồm 40 cán bộ, y bác sĩ tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 của bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.
Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, với tinh thần cả nước cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chi viện gần 1.000 y bác sĩ vào chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Trong đó, hơn một nửa là lực lượng từ bệnh viện.

"Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên cả nước đã dần được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc tại TP Hồ Chí Minh vẫn cao, số bệnh nhân chuyển biến nặng cần điều trị, hồi sức tích cực vẫn lớn, do vậy trách nhiệm của chúng ta vẫn sát cánh cùng TP Hồ Chí Minh khống chế dịch bệnh", GS.TS Phạm Như Hiệp nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế động viên các y bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế động viên các y bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục đến TP Hồ Chí Minh cho thấy, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch.

Trước đó, lực lượng thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Huế đã chi viện chống dịch tại nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Bắc Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hy vọng với năng lực chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm của các y bác sĩ, điều dưỡng sẽ hỗ trợ tốt cho TP Hồ Chí Minh trong công tác điều trị, hồi sức tích cực người bệnh Covid-19.

Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh được hành lập theo Quyết định số 3635/QĐ­-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế và bắt đầu thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 ngày từ 24/8.

Được biết, đây cũng là lần thứ 6 mà Bệnh viện Trung ương Huế  điều động, chi viện nhân viên y tế cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã tiếp nhận, điều trị hơn 1500 bệnh nhân và đang điều trị cho 250 bệnh nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ